Quyền và nghĩa vụ công dân qua mỗi lá phiếu

VTV.vn - Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031, mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang tới gần. Đây không chỉ là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của đất nước.

Tại TP Hồ Chí Minh, sau khi được Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa X thông qua, thành phố đã chi khoảng 1.500 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, trường học và công viên cây xanh trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi di dời.

Ngôi trường mới được xây dựng tại đây là công trình đầu tiên hình thành trên khu đất này, cho thấy mong muốn, nguyện vọng của nhân dân đã được các đại biểu dân cử lắng nghe và chuyển hóa thành những quyết sách, hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, cử tri khu phố 33, phường Bình Hưng Hòa cho biết người dân rất phấn khởi khi khu vực được chỉnh trang, xây dựng trường học và các thiết chế văn hóa, góp phần làm cho địa phương ngày càng khang trang, phát triển.

Theo bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, khi cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri đều có trách nhiệm lựa chọn những người có thể đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đưa những mong muốn của người dân trở thành những quyết sách cụ thể, giống như công trình trường học được hình thành từ nhu cầu thực tế của địa phương.

Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới đây, mỗi lá phiếu không chỉ là lựa chọn của từng cá nhân mà còn góp phần quyết định ai sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ tới, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Vì vậy, đi bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi cử tri, đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia ngày càng cấp thiết.

Theo TS. Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Hồ Chí Minh, một lựa chọn đúng có thể góp phần nâng cao chất lượng đại diện của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền, đồng thời thúc đẩy việc ban hành các chính sách phát triển bền vững và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Bầu cử được xem là khâu khởi đầu trong chu trình kiểm soát quyền lực nhà nước.

Ông Nguyễn Khắc Vũ, cử tri khu phố 68, phường Bình Hưng Hòa cho rằng khi chính quyền địa phương được tổ chức theo hai cấp gồm cấp thành phố và cấp phường, xã, phạm vi quản lý sẽ rộng hơn và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cũng cao hơn. Vì vậy, mỗi cử tri khi đi bỏ phiếu cần lựa chọn những người có đức, có tài để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Theo Hiến pháp, công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Qua mỗi lá phiếu, cử tri không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.