Bốn phường cơ bản hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng
Chiều 29/6, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tại gói thầu xây lắp số 2 trên địa bàn phường Bình Thạnh. Đây là lần kiểm tra thứ hai của người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ trong hơn ba tháng. Trước đó, tại buổi làm việc hồi tháng 3/2026, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6 theo kết luận của Bí thư Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ dự án tại gói thầu XL2 phường Bình Thạnh. Ảnh: Giáp Công
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, tạo điều kiện để nhiều đoạn tuyến được bàn giao sạch cho chủ đầu tư.
Trong đó, phường Bình Thạnh đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng. Người dân thuộc diện di dời được bố trí nhiều phương án tái định cư như nền đất, căn hộ chung cư và quỹ nhà ở xã hội; số trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế còn dưới 5 trường hợp.
Tại phường Bình Lợi Trung, dự án ảnh hưởng 317 trường hợp. Đến nay địa phương đã chi trả bồi thường cho 276 trường hợp với tổng kinh phí hơn 708 tỷ đồng. Riêng phạm vi dự án rạch Xuyên Tâm, 277/278 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt 99,6%; trường hợp còn lại đang được tiếp tục vận động và xử lý theo quy định.


Các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhiều đoạn tuyến của dự án được bàn giao sạch cho đơn vị thi công.
Ghi nhận kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh biểu dương bốn phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn đã tập trung nguồn lực, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo thành phố cũng gửi lời cảm ơn các hộ dân đã chia sẻ với chủ trương chỉnh trang đô thị, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của dự án sau hơn 20 năm chuẩn bị.
Mặt bằng đến đâu, thi công đến đó
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP Hồ Chí Minh, cho biết việc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thi công đồng bộ.
Theo ông Phúc, dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu xây lắp số 3 tại phường An Nhơn và Bình Lợi Trung dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026 để hình thành đoạn tuyến mẫu, giúp người dân hình dung diện mạo của toàn dự án. Sau đó, chủ đầu tư sẽ đồng loạt tăng tốc các gói thầu còn lại.

Nhà thầu triển khai thi công tại gói thầu xây lắp số 2 theo phương châm "bàn giao mặt bằng đến đâu, thi công đến đó".
"Việc bàn giao mặt bằng nhanh cũng đặt ra áp lực đối với chủ đầu tư. Chúng tôi sẽ cùng các đơn vị thi công rà soát, điều chỉnh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027", ông Phúc cho biết.
Phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027
Đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng của các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch triển khai, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp để tổ chức thi công đồng bộ ngay khi có mặt bằng.
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, giai đoạn khó khăn nhất của dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Vì vậy, các đơn vị phải tận dụng thời gian, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết nếu hoàn thành đúng mốc thời gian này, thành phố sẽ có hình thức khen thưởng đối với chủ đầu tư, các đơn vị thi công và những địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.
Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, kết quả của dự án rạch Xuyên Tâm sẽ là kinh nghiệm để TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch tại nhiều khu vực khác, hướng tới mục tiêu hoàn thành chương trình chỉnh trang nhà ven kênh trước năm 2030, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Bình luận (0)