Sáng 13/5, lãnh đạo UBND xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) cho biết, tối 12/5, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc hai trẻ nhỏ tử vong sau khi rơi xuống hố nước tại công trường xây dựng Dự án khu nhà ở nông thôn mới do Công ty Cổ phần Đạt Hưng làm chủ đầu tư.
Khoảng 18h30 ngày 12/5, 4 trẻ gồm: P.Q.B (sinh năm 2015) và em trai là P.Q.A (sinh năm 2017), cùng C.H.A (sinh năm 2015) và em trai là C.B.K (sinh năm 2017), trú tại khu 10 và khu 11 Cao Xá, xã Bản Nguyên vào khu vực bãi đất thuộc công trình xây dựng để vui chơi.
Trong lúc chơi đùa, hai cháu P.Q.A và C.B.K không may bị rơi xuống hố nước sâu trong công trường. Phát hiện sự việc, hai cháu còn lại lập tức tri hô kêu cứu.

Hố nước nơi xảy ra sự việc. (Nguồn: MXH)
Nghe tiếng hô hoán, bà Bùi Thị Hồng (trú tại xã Phùng Nguyên) cùng hai công nhân đang làm việc gần hiện trường đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu, đưa các nạn nhân lên bờ, sơ cứu ban đầu và thuê xe đưa hai cháu đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cấp cứu.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng hai cháu nhỏ đã tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Bản Nguyên cùng các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân; đồng thời phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.
Sáng 13/5, lãnh đạo UBND xã Bản Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 25 triệu đồng nhằm chia sẻ mất mát, giúp các gia đình sớm ổn định tinh thần.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là tại các khu vực công trình xây dựng, ao hồ, hố nước chưa được che chắn, cắm biển cảnh báo đầy đủ.
Gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em trong thời điểm nắng nóng và học sinh chuẩn bị nghỉ hè. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em phần lớn xuất phát từ sự thiếu giám sát của người lớn; trẻ tự ý đến khu vực nguy hiểm để vui chơi, trong khi nhiều công trình, ao hồ chưa có rào chắn hoặc biển cảnh báo an toàn.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương, chủ đầu tư công trình xây dựng cần rà soát, che chắn, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; đồng thời đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ không tụ tập vui chơi tại ao hồ, sông suối, công trường xây dựng và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Bình luận (0)