Giữa cao điểm xuất khẩu nông sản, áp lực thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang gia tăng. Các lực lượng chức năng phải duy trì hoạt động cả ngày Chủ nhật, đẩy nhanh thủ tục, điều tiết phương tiện, hạn chế nguy cơ ùn tắc.
Với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thời gian là yếu tố rất quan trọng, bởi đây đều là những mặt hàng dễ hư hỏng. Vì vậy, thay vì đưa hàng lên cửa khẩu rồi chờ, nhiều doanh nghiệp hiện đã chủ động đăng ký lịch trình vận chuyển theo nhu cầu thị trường, giảm áp lực cho bến bãi và hạn chế chi phí phát sinh.
Cùng với đó, thủ tục hải quan điện tử, khai báo từ xa và hoàn thiện hồ sơ trước khi xe đến cửa khẩu cũng đang được đẩy mạnh để rút ngắn thời gian xử lý. Vì các lô hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu được phân luồng xanh, nên thủ tục diễn ra rất nhanh. Khâu quan trọng nhất là khâu lấy mẫu kiểm dịch cũng chỉ mất từ 30-40 phút là có kết quả.
Thời điểm này đang vào chính vụ thu hoạch các loại trái cây như sầu riêng, xoài, mít, thanh long, nên hoạt động xuất khẩu nông sản diễn ra rất nhộn nhịp. Chỉ riêng tháng 8, đã có khoảng 5.000 xe container nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 - 160 xe container.
Bà Phan Thị Liên - Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh, Chi Cục Hải quan Khu vực VI cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tổ chức hội đàm với hải quan Trung Quốc để năm bắt thông tin chính sách từ phía bạn để kịp thời có thông tin hướng dẫn cho doanh nghiệp nông sản xuất khẩu".
Những hoạt động hàng ngày ngay tại cửa khẩu cũng góp phần vào bức tranh xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm. Tổng kim ngạch đạt gần 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ.
Bình luận (0)