Sân bay Liên Khương tăng cường phục vụ cao điểm khách dịp Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Dịp Quốc khánh 2/9, sân bay Liên Khương dự kiến đón 7.000-8.500 lượt khách/ngày, khi nhu cầu đi lại tăng 20-30% sau khi khai thác trở lại.

Sân bay Liên Khương tăng cường phục vụ cao điểm khách dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đại Thắng.

Sân bay Liên Khương tăng cường phục vụ cao điểm khách dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đại Thắng.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẵn sàng phương án phục vụ cao điểm hành khách dịp Quốc khánh 2/9, sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Theo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 28/8 đến hết ngày 3/9, sản lượng khai thác dự kiến tăng khoảng 20-30% so với tuần đầu tiên sân bay hoạt động trở lại. Ngày cao điểm có thể đạt 36-40 chuyến bay với khoảng 7.000-8.500 lượt hành khách qua cảng.

Để đáp ứng lượng khách tăng trong kỳ nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý bay, hãng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm điều phối hoạt động khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ.

Công tác kiểm soát khu bay và vùng trời tiếp tục được tăng cường. Cảng tổ chức kiểm tra khu bay 4 lần mỗi ngày và kiểm tra đột xuất; đồng thời kiểm soát chặt khu vực tĩnh không, kịp thời ngăn chặn UAV, thả diều, chiếu đèn laser và thu gom vật ngoại lai trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ.

Sân bay Liên Khương tăng cường phục vụ cao điểm khách dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Dự kiến lượng hành khách qua cảng trong dịp lễ 2/9 tăng khoảng 20-30% so với tuần đầu khai thác trở lại. Ảnh: Đại Thắng

Sân bay Liên Khương chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8. Trong tuần đầu tiên, từ ngày 19 đến 26/8, cảng đã phục vụ 230 lượt cất, hạ cánh, khoảng 39.000 hành khách cùng 76 tấn hàng hóa, bưu gửi và hành lý. Tỷ lệ chuyến bay khởi hành đúng giờ đạt 100%.

Việc sân bay Liên Khương khai thác trở lại đúng thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao được đánh giá là yếu tố quan trọng đối với hoạt động du lịch Lâm Đồng trong những tháng cuối năm. Tám tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 16,46 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt gần 45.600 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Sân bay Liên Khương tăng cường phục vụ cao điểm khách dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Đà Lạt sở hữu những lợi thế riêng về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng. Ảnh: Đại Thắng.

Với mục tiêu 24 triệu lượt khách trong cả năm, Lâm Đồng hiện đã hoàn thành gần 69% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, địa phương còn khoảng 7,5 triệu lượt khách cần thu hút. Trong đó, việc khôi phục hoạt động của sân bay Liên Khương được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận điểm đến, đặc biệt đối với khách từ các thị trường có nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không.

Bên cạnh lợi thế về khí hậu, cảnh quan và hệ thống lưu trú đa dạng, Lâm Đồng đang tiếp tục làm mới các sản phẩm du lịch theo hướng nghỉ dưỡng, thiên nhiên, nông nghiệp, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức trong năm cũng góp phần gia tăng sức hút của điểm đến.

Từ nay đến cuối năm, Festival Hoa Đà Lạt 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh sân bay Liên Khương đã hoạt động trở lại, năng lực kết nối bằng đường hàng không được khôi phục, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng chất lượng dịch vụ, Lâm Đồng có thêm điều kiện để hướng tới mục tiêu đón 24 triệu lượt khách trong năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.