(Ảnh: GT)
Các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán được tung ra thị trường từ khá sớm, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ, nhờ thiết kế đa dạng, ý nghĩa may mắn và không khí lễ hội đậm nét truyền thống.
Tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đã hiện diện rõ nét tại nhiều tuyến phố, trung tâm thương mại và chợ truyền thống. Các sản phẩm quen thuộc như bao lì xì, lịch năm mới, đèn lồng, câu đối hay đồ trang trí gia đình được thiết kế nổi bật với hình ảnh con ngựa – biểu tượng gắn liền với sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên.
Điểm đáng chú ý là các sản phẩm năm nay được sáng tạo theo phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được gam màu truyền thống như đỏ, vàng, cam – những màu sắc tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trong văn hóa Á Đông. Nhiều mẫu mã kết hợp hài hòa giữa họa tiết dân gian và thiết kế tối giản, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trẻ tuổi.

(Ảnh: Istock)
Bên cạnh yếu tố hình thức, nội dung thông điệp trên sản phẩm cũng là điểm nhấn quan trọng. Những câu chúc mang ý nghĩa tích cực như “Vận may ghé đến”, “Giữ chặt phúc lành” hay “Khởi đầu hanh thông” được in ấn tinh tế, góp phần tạo nên sức hút cho các mặt hàng Tết. Theo các tiểu thương, chính sự kết hợp giữa ý nghĩa tốt đẹp và thiết kế mới mẻ đã giúp các sản phẩm này được tiêu thụ nhanh ngay từ đầu mùa.
Cũng giống như Việt Nam, trong văn hóa Trung Hoa, mỗi năm âm lịch gắn với một trong 12 con giáp, tạo nên nét đặc trưng văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Hình tượng con giáp không chỉ xuất hiện trong đời sống tinh thần mà còn được thể hiện sinh động qua các sản phẩm văn hóa, thương mại mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Sự sôi động của thị trường sản phẩm hình tượng con ngựa cho thấy nhu cầu tiêu dùng gắn với giá trị truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại, đồng thời phản ánh nỗ lực của các nhà sản xuất trong việc làm mới các biểu tượng văn hóa để phù hợp với xu hướng và thị hiếu đương đại.
Bình luận (0)