Đánh giá ứng dụng nghe nhạc Việt phiên bản 2.0 trên iOS

Theo Tinh Tế-Thứ tư, ngày 15/05/2013 16:53 GMT+7

Hình minh họa

 Ngày 7/5, ứng dụng Zing MP3 cho iOS được cập nhật lên phiên bản 2.0, chính thức loại bỏ giao diện cũ đã sử dụng khá lâu. Cùng xem một số điểm đột phá của ứng dụng này qua bài viết sau.

Cú “lột xác?

Nhận thấy phiên bản cũ đã trở nên lạc hậu và không còn phù hợp với các thiết bị di động thế hệ mới có độ phân giải cao, màn hình đa dạng, vào tháng 11/2012, đội ngũ kỹ thuật Zing MP3 đã bắt tay nghiên cứu và phát triển app 2.0 với cú lột xác hoàn toàn từ giao diện, hệ thống tương tác và tính năng bên trong với mục tiêu biến Zing MP3 trở thành app nghe nhạc mặc định trên các thiết bị di động, thay thế cho trình nghe nhạc có sẵn trên iOS và các app nghe nhạc khác.

Giao diện mới đơn giản hơn, nhẹ nhàng, không còn các icon nổi 3D mà theo phong cách phẳng, phong cách mà Google đang sử dụng trên các sản phẩm của họ, đại diện nổi bật là Youtube. Có thể nói ở phiên bản 2.0 này Zing đã làm rất tốt ở phần giao diện người dùng, ngoài ra thì tốc độ thực thi cũng đã nhanh hơn khá nhiều.

Phiên bản mới hướng tới việc thay thế luôn cho phần mềm nhạc mặc định của máy, chính vì thế ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc nghe nhạc online thì đây cũng là phần mềm khá hay để sử dụng. Ứng dụng có thể quản lý những bài nhạc đã có sẵn và thêm chúng vào danh sách Bài hát trong mục Nhạc Offline.

Sau khi người dùng mở ứng dụng, thay cho trang thông tin giới thiệu các bài hát, album hay video đang được ưa chuộng, Zing Mp3 2.0 sẽ đưa bạn đến nhanh với giao diện My music quản lý các bài hát online, offline như một ứng dụng nghe nhạc tích hợp sẵn trên máy. Mục Nhạc Online là những bài hát mà bạn không tải về và mỗi khi nghe thì bài hát sẽ phát trực tiếp. Nhạc Online được lập danh sách khi bạn nhấn chọn vào Yêu thích một bài hát nào đó, thích một playlist được chia sẻ trên mp3.zing.vn hay bài hát do chính bạn tự upload. Mục Nhạc Offline cho phép quản lý các bài hát có sẵn trong thiết vị và các bài hát tải về từ ứng dụng.

Thay cho cách duyệt bài hát đơn thuần trong phiên bản cũ, người dùng có thể duyệt bài hát theo tên – theo Album hoặc theo tên Nghệ sĩ cho cả hai mục Nhạc Online hay Offline. Các thông tin bài hát như tên ca sĩ, bìa album, lời bài hát của mục nhạc offline cũng sẽ được ứng dụng tự động cập nhật nhanh chóng với điều kiện thông tin tên bài hát có sẵn trong máy đã chính xác.

Có thể nói tại phiên bản 2.0, Zing đã làm khá tốt trong việc phân tách chức năng, giúp cho phần mềm dễ sử dụng cũng như quản lý. Hệ thống menu chức năng đã được tổng hợp lại và dịch chuyển qua phía bên trái màn hình. Khi cần tương tác, người dùng nhấn vào biểu tượng 3 gạch ở góc trái để chọn cho mình một trong nhiều tuỳ chọn phong phú. Menu tập trung chức năng này cũng tiện lợi hơn với người dùng phổ thông.

Dòng đầu tiên trong menu trái này là My Music, giúp người dùng quay trở lại giao diện chính như đã nói ở trên. Các dòng tiếp theo không liệt kê nhạc có sẵn trong máy mà liệt kê toàn bộ nhạc trên mp3.zing.vn, tức là nhạc online. Nổi bật trong số đó là mục Bảng xếp hạng thể hiện các bài hát video, album Việt, Âu Mỹ, Hàn Quốc,…đang được ưa chuộng. Và cuối cùng là các lựa chọn thiết lập hệ thống với nhiều tiện ích bổ sung.

Trình nghe nhạc thông minh hơn?

Quay lại với chức năng chính - nghe nhạc, ứng dụng phiên bản mới cho phép người dùng bổ sung nhanh một số bài hát vào danh sách đang chơi nhạc (Now playing). Mỗi khi người dùng bổ sung nhanh một bài nhạc vào danh sách chơi nhạc thì đồng thời playlist liên quan hay album đó cũng được bổ sung kèm. Đây là một cách làm khá thông minh và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Giao diện trình nghe nhạc mới của Zing MP3 có 2 tab chính. Tap 1 thể hiện giao diện chơi nhạc cơ bản với các nút điều khiển chức năng, ảnh bìa album trên thiết kế hình dĩa CD chuyển động khi đang chơi nhạc cùng lời bài hát vắn tắt. Người dùng muốn tìm hiểu thêm về lời bài hát cũng có thể xem chi tiết hơn tại tab thứ 2.

Ba gạch ngang tại góc trên phải màn hình chơi nhạc cho phép truy cập vào danh sách đang được phát (Now Playing). Người dùng có thể chỉnh sửa, loại bỏ một số bài hát trong danh sách nếu không muốn nghe. Trong này có mục chỉnh sửa và nếu bạn không muốn nghe bài nào thì có thể xoá ra khỏi danh sách.

Zing MP3 2.0 cũng đảm bảo cho người dùng có thể tương tác với trình nghe nhạc bất cứ lúc nào ngay cả khi đang xem thông tin, album hay playlist nào khác trong ứng dụng. Mỗi khi phát nhạc, một thanh bar nhỏ sẽ luôn xuất hiện phía dưới màn hình thể hiện tên bài hát cũng như cover album, khi nhấn vào đây người dùng sẽ truy cập nhanh vào trình nghe nhạc.

Ngoài ra, ửng dụng cũng cung cấp thêm một số tính năng hữu ích khác như: tạo nhanh danh sách nghe nhạc, hẹn giờ tắt nhạc, tắt/mở chức năng cho phép download qua mạng 3G giúp user kiểm soát tốt hơn việc download thông qua mạng 3G tính phí, chọn chất lượng nhạc mặc định khi nghe online (120 hoặc 320 kbps) giúp người dùng khi nghe nhạc online có được trải nghiệm tốt nhất tùy vào từng tình trạng kết nối mạng,…

Bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt, Zing MP3 càng ngày càng cải tiến tốt hơn, tốc độ xử lý hiện đã được nâng lên rõ rết, nhanh và mượt hơn trước đây. Không bàn nhiều về chất lượng âm thanh vì nó phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố bên ngoài, với người dùng thích nghe nhạc trực tiếp trên mạng thì đây là lựa chọn khá hay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước