Điều khiển thiết bị điện tử bằng cảm biến gắn trên da

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/08/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức, các nhà nghiên cứu đang phát triển một loại miếng dán mà khi dính lên da có thể hoạt động như những thiết bị điều khiển điện tử từ xa.

Miếng dán này có tên là Iskin do các nhà nghiên cứu tại viện Max Planck, Đức phát triển.

Anh Martin Weigel, nghiên cứu sinh, viện Max Planck cho biết: “Các thiết bị điện tử hiện nay sử dụng các thành phần cứng và có thể gây khó chịu khi đeo. Chúng được thiết kế chỉ giới hạn cho những nơi như cổ tay hoặc trên đầu. Thiết bị của chúng tôi là một cảm biến linh hoạt và có khả năng co giãn, nó có thể được đeo ở nhiều nơi, ví dụ, như ở đằng sau tay hay ở cẳng tay. Do đó, chúng tôi có nhiều không gian hơn các thiết bị hiện nay”.

Sản phẩm Iskin của nhóm nghiên cứu dựa trên một công nghệ gọi là da điện tử, hiện đang phát triển cho các robot giống người và các bộ phận chân tay giả.

Iskin làm từ silicon và được gắn vào da người bằng một chất kết dính có thể gỡ ra dễ dàng khi cần thiết. Do vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên thiết bị mẫu được kết nối trực tiếp vào máy tính. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết một phiên bản không dây hoàn toàn khả thi nhờ các vi xử lý sẵn có hiện nay.

Anh Martin Weigel cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đang nghiên cứu việc sử dụng cơ thể người như là một nguồn năng lượng và cách để khai thác nguồn năng lượng này. Ví dụ như nhiệt độ cơ thể hay trực tiếp từ dòng chảy của máu”.

Trong tương lai, các nhà phát triển Iskin hy vọng sản phẩm này có thể được sử dụng cho các nghiên cứu rộng lớn hơn về sự tương tác giữa con người và máy tính.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước