Động cơ năng lượng Mặt trời làm từ máy in 3D

Theo Khoahoc.tv-Thứ hai, ngày 06/04/2015 16:31 GMT+7

Công nghệ in 3D có thể tạo ra các động cơ hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời

VTV.vn - Bằng cách sử dụng công nghệ in 3D, một người bình thường cũng có thể tạo ra động cơ sử dụng năng lượng Mặt trời.

Kỹ sư người Đức Andreas Haeuser sử dụng máy in 3D để tạo ra động cơ Stirling chạy bằng năng lượng Mặt trời.

Động cơ Stirling vốn có chức năng truyền động cho bánh đà bằng sức nóng. Nhưng thay vì dùng sức nóng từ hơi nước, công nghệ của Haeuser sử dụng các tấm gương quang học để tập trung ánh sáng Mặt trời và tăng hiệu suất hoạt động. Mô hình động cơ này có thể áp dụng để bơm nước hoặc sản xuất điện.

Ngoài những chi tiết máy thường có sẵn như đai ốc và bu-lông, tất cả các chi tiết còn lại của động cơ có thể tạo ra từ nhiều loại nhựa khác nhau bằng máy in 3D. Hauser đang bán các tệp tin để in ra chi tiết máy với giá khoảng 15 USD.

Tuy động cơ còn hạn chế về khả năng tạo ra năng lượng, yếu tố thuận tiện và chi phí hợp lý trong sản xuất có thể ứng dụng ở bất kỳ nơi nào có ánh nắng, từ vùng nông thôn đến những nơi phát triển. Sở hữu một máy in 3D là điều kiện đủ để có thể thỏa sức tạo ra các động cơ chạy bằng năng lượng Mặt trời.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước