Dự án Hololens của Microsoft có thể không hoàn thành

Phi Long-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 13:16 GMT+7

Mike Ey - một trong những nhà thiết kế thuộc dự án Hololens - vừa qua đời ở tuổi 30 vì tai nạn giao thông

(VTV.vn) - Một nhà thiết kế dự án kính thực tế ảo Hololens của Microsoft vừa qua đời vì tai nạn giao thông.

Hololens là chiếc kính thực tế ảo độc đáo của Microsoft đã gây ấn tượng mạnh đối với người dùng ngay từ lần đầu ra mắt. Đây là một sản phẩm công nghệ đầy tiềm năng khi cho phép người dùng tương tác trực tiếp với những hình ảnh mô phỏng chỉ với một thiết bị duy nhất mà không cản trở tầm nhìn không gian thực như các loại kính thực tế ảo thông thường.

Kính thực tế ảo Hololens của Microsoft

Tuy nhiên, dự án có thể sẽ không được hoàn thành theo đúng dự kiến bởi Mike Ey - một trong những nhà thiết kế thuộc dự án Hololens - vừa qua đời ở tuổi 30 vì tai nạn giao thông.

Theo lời cảnh sát, Mike bị một chiếc ô tô va chạm từ phía sau với vận tốc hơn 160 km/h khi anh đang lái xe trên đường cao tốc. Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn tên là Robert Malsch đã cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt được sau đó. Robert sẽ phải đối mặt với án phạt cho tội gây tai nạn chết người và bỏ trốn.

Bạn gái của Mike Ey - cô Kelley Piering - cho biết Hololens là một thiết bị của tương lai với những tính năng ấn tượng. Mike đã từng chia sẻ với cô rằng dù thiết bị vẫn chưa được hoàn thiện, tuy nhiên một ngày nào đó Hololens sẽ trở thành hiện thực.

Được biết, Mike Ey làm việc tại Microsoft với vai trò là kỹ sư phần mềm từ tháng 6/2013. Trước đó, anh đã học chuyên ngành thiết kế và phát triển game tại Học viện Công nghệ Rochester.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước