Giật mình với giá của Ducati Diavel độ

P.V Tổng hợp (Theo AutoPro)-Thứ ba, ngày 15/01/2013 19:00 GMT+7

 70.000 đô la Mỹ là số tiền mà khách hàng phải chi nếu muốn sở hữu một chiếc Ducati Diavel do hãng Moto Corse Japan độ.

Nếu muốn sở hữu trong tay một chiếc Ducati Diavel khác biệt, bạn hãy tìm đến hãng độ xe Moto Corse Japan. Không chỉ nhận về chiếc xe khác biệt đến mức khó tin, bạn còn phải chi số tiền khá lớn. Điển hình như DVC Diavel do hãng Moto Corse Japan độ lại với giá lên đến gần 70.000 đô la Mỹ.

So với Ducati Diavel Carbon mới, mẫu môtô độ của hãng Moto Corse Japan đắt gần gấp đôi. Tuy nhiên, câu tục ngữ "tiền nào, của nấy" hoàn toàn phù hợp để miêu tả về DVC Diavel.

Xe được trang bị nhiều phụ kiện chế tạo riêng nhằm mang đến sự độc đáo. Thêm vào đó, hãng độ Nhật Bản còn sử dụng chất liệu titan, sợi carbon và nhôm CNC không hề rẻ trong quá trình độ Ducati Diavel.

‘ Có thể nói, hãng Moto Corse Japan không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể thay mới trên Ducati Diavel. Ngay cả bánh xích phía sau cũng được đổi sang loại mới.

Tuy nhiên, điểm ấn tượng nhất nằm ở nỗ lực tạo sự khác biệt cho mỗi chiếc DVC Diavel của hãng Moto Corse Japan. Nói cách khác, mỗi chiếc DVC Diavel là một tác phẩm độ độc nhất vô nhị.

Dự đoán, xe vẫn sử dụng động cơ nguyên bản. Từ khi xuất xưởng, Ducati Diavel đã được trang bị động cơ Testastretta với góc nghiêng 11 độ, dung tích 1.198 phân khối, sản sinh công suất tối đa 162 mã lực tại 9.500 vòng/phút.

Một số hình ảnh của Moto Corse Japan DVC Diavel:


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước