Hàn Quốc phát triển kính áp tròng điều trị bệnh tiểu đường

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/06/2016 16:06 GMT+7

VTV.vn - Không cần thuốc uống hay mũi tiêm insulin, loại kính áp tròng do Hàn Quốc phát triển được kỳ vọng là phương pháp điều trị bệnh tiểu đường mới.

Mới đây, các nhà khoa học Hàn Quốc phối hợp với hãng công nghệ Google phát triển một loại kính áp tròng có thể theo dõi sự thay đổi lượng đường trong máu mà không cần phải xét nghiệm.

Khi phát hiện lượng đường tăng vọt, một dòng điện sẽ được kích hoạt, làm tan chảy lớp ngăn thuốc và truyền trực tiếp vào cơ thể. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện và đưa loại kính này vào sử dụng trong 5 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước