Ngắm nhìn chiếc xe điện đầu tiên của BMW vận hành

Theo Ô tô - Xe máy Việt Nam-Thứ ba, ngày 17/03/2015 13:12 GMT+7

VTV.vn - Chiếc xe chạy điện hoàn toàn (EV) 1602e ra mắt năm 1972 là mẫu xe điện đầu tiên mà BMW sản xuất.

Mặc dù BMW 1602e bản thương mại không bao giờ được sản xuất, nhưng nó có sức ảnh hưởng lớn tới phân khúc xe điện hiện nay của thương hiệu BMW. Được phát triển dựa trên dòng BMW 02 Series, 1602e là nền tảng phát triển của hệ truyền động điện mà BMW sử dụng hiện nay trên các mẫu xe dòng BMW i.

BMW 1602e chạy hoàn toàn bằng điện

BMW 1602e chạy hoàn toàn bằng điện

Chiếc 1602e sử dụng động cơ điện được cung cấp năng lượng bởi một gói pin gồm 12 ắc-quy 12V. Hệ truyền động điện được Bosch phát triển để cung cấp điện năng cho động cơ hoạt động. BMW chỉ sản xuất 2 mẫu thử nghiệm và chúng được nghiên cứu bí mật trước khi chính thức được giới thiệu tại Olympic Games 1972 diễn ra tại Munich. Sau đó, nhờ những thành công đầu tiên của chiếc 1602e, BMW mới bắt tay phát triển những phiên bản đầu tiên của chiếc BMW i3.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước