Robot điều trị trẻ mắc bệnh tự kỷ

Anh Tuấn-Chủ nhật, ngày 17/08/2014 12:16 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Italy đang thử nghiệm một loại robot giúp hỗ trợ điều trị trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Loại robot này có thể nói chuyện, chơi trò chơi và dạy trẻ học Thái cực quyền đồng thời đo lường các cử động của trẻ nhỏ.

Loại robot này trông như một món đồ chơi, tuy nhiên, nó được trang bị các phần mềm tiên tiến và được lập trình để gắn kết và giám sát hoạt động của trẻ tự kỷ.

Robot sẽ lưu giữ các thông tin và các thông số như số lần trẻ nhắm mắt, số lần trẻ cười và rất nhiều thông số khác nữa. Những thông số này sẽ giúp đưa ra một liệu pháp chữa trị phù hợp và theo sát được quá trình hồi phục của trẻ tự kỷ. Đặc biệt, robot còn rất hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của trẻ - một công việc thường rất khó để làm được.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn tồn tại. Các kỹ sư của dự án Saracen, Italy muốn phát triển các robot thông minh được thiết kế riêng cho mỗi đứa trẻ, muốn tạo ra các robot có sự tương tác với con người hiệu quả hơn nữa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước