Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị này có thể lặn sâu đến 100m và di chuyển liên tục dưới nước trong khoảng 14 tiếng, tương đương với quãng đường 70km với vận tốc khoảng 5,4km/giờ.
Bằng việc sử dụng thiết bị đo sóng radar siêu âm và camera, thiết bị lặn dưới nước này có thể giúp các nhà khoa học quan sát và nhận biết các loại địa hình dưới đáy biển cũng như vị trí các đường ống dẫn dầu.
Nhóm nghiên cứu hy vọng trong tương lai thiết bị này sẽ được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng như rà phá bom mìn dưới đáy biển.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!