Sẵn sàng phương án chống ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội dịp cao điểm

Nguyễn Thương, Bằng Việt

11/12/2025 11:19 GMT+7

VTV.vn - Vào cuối tuần, lực lượng chức năng đã thực hiện các phương án phân luồng, tổ chức hướng, tuyến di chuyển của người dân ra vào cửa ngõ Nam Hà Nội để giảm ùn tắc.

Cửa ngõ Nam Hà Nội, cụ thể là nút giao vành đai 3 với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Với đặc điểm là tuyến giao thông có lượng xe chạy Bắc - Nam rất lớn đi chung trên Vành đai 3 và xe ra vào thành phố, bài toán giải tỏa ùn tắc tại cửa ngõ này luôn được lực lượng chức năng chủ động đưa ra nhiều phương án.

Nếu ở hướng rời khỏi thành phố, lượng xe từ nội thành Hà Nội sớm được giải tỏa sau khoảng từ 30-50km, tính từ đường Vành đai 3 giao cắt với cao tốc, ở chiều vào, dồn ứ, ùn tắc xuất hiện cách cửa ngõ thành phố đến cả trăm km.

Đây là điểm phân luồng cuối tuyến cao tốc Pháp Vân, nơi còn cách cửa ngõ khoảng 6km. Sau khi phân chia các hướng từ xa, nếu đến đây vẫn còn dồn ứ, xe sẽ được phân chia tiếp. Vào thời điểm cuối tuần, lực lượng chức năng đã thực hiện các phương án phân luồng, tổ chức hướng, tuyến di chuyển của người dân ra vào cửa ngõ Nam Hà Nội.

Sẵn sàng phương án chống ùn tắc tại cửa ngõ Hà Nội dịp cao điểm - Ảnh 1.

Mọi biện pháp và phương án đều được xây dựng kỹ lưỡng, đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt, an toàn giảm ùn tắc trong dịp cao điểm.

Trung tá Phạm Công Chiến (Đội tuần tra, kiểm soát cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết: "Không phân chia lưu lượng tại nút giao này thì điểm ùn tắc có thể kéo dài từ đèn xanh, đèn đỏ của hết đường cao tốc trước khi vào thành phố, kéo dài đến vài km. Các phương tiện sẽ rất tốn thời gian di chuyển trước khi vào thành phố".

Ngoài lượng xe đường dài từ Nam ra Bắc, các phương tiện di chuyển vào cao tốc tăng dần, với mật độ cao xuất hiện từ khoảng cách trên dưới 100km tính đến cửa ngõ. Đây cũng là khoảng cách bắt đầu tính toán để phân chia lưu lượng, giảm áp lực, tránh ùn tắc ở điểm cuối trước khi vào nội thành.

Ngoài trực tiếp tổ chức, điều khiển, phân chia lưu lượng tại các chốt trực, thông tin giao thông còn được thường xuyên cập nhật trên kênh phát thanh về giao thông, các trang mạng xã hội. Nếu xảy ra nguy cơ không thể giải phóng hết lượng xe, khi đó, cảnh sát giao thông các tỉnh sẽ được huy động cùng tham gia, dừng hoặc giảm không cho đi vào đường cao tốc.

Mọi biện pháp và phương án đều được xây dựng kỹ lưỡng, đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt, an toàn giảm ùn tắc trong dịp cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.