Ảnh minh họa.
Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Môn Ngữ văn là bài thi mở màn, đồng thời là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay.
Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi nhận đề, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng đề thi và báo ngay cho giám thị nếu phát hiện bất thường trong vòng 5 phút đầu tiên.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương, đề thi được thiết kế với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng nhằm vừa đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa bảo đảm khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt mục tiêu bảo đảm sự cân bằng về độ khó giữa các môn thi.
Đối với môn Ngữ văn, đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện và khả năng liên hệ thực tiễn trong quá trình làm bài.

Với môn Ngữ văn, thời gian làm bài bắt đầu từ 7h35 và kéo dài 120 phút theo hình thức tự luận.
Trước đó, chiều 10/6, thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi tại gần 2.500 điểm thi trên toàn quốc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 1,2 triệu thí sinh có mặt làm thủ tục, đạt 98,79% so với số đăng ký dự thi. Khoảng 14.800 thí sinh chưa đến làm thủ tục nhưng vẫn có thể hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước giờ thi sáng nay.
Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá buổi làm thủ tục diễn ra an toàn, nghiêm túc; tình hình thời tiết và giao thông cơ bản thuận lợi.
Theo quy định, thí sinh phải có mặt đúng giờ tại phòng thi. Những trường hợp đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Với môn Ngữ văn, thời gian làm bài bắt đầu từ 7h35 và kéo dài 120 phút theo hình thức tự luận.
Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát chương trình học, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng 12/6, các em hoàn thành hai môn tự chọn trong số các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào ngày 1/7. Ngoài mục đích xét công nhận tốt nghiệp, điểm thi còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh, đồng thời được sử dụng để xét cấp học bổng đối với một số ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Những vật dụng được/không được mang vào phòng thi
Theo quy định, thí sinh phải xuất trình căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu cùng giấy báo dự thi khi tham gia kỳ thi.
Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản hoặc thẻ nhớ.
Các vật dụng bị cấm gồm điện thoại di động, thiết bị thu phát thông tin, ghi âm, ghi hình, tài liệu và các thiết bị có khả năng lưu trữ thông tin phục vụ gian lận.
Siết chặt phòng chống gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao
Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Hành vi chụp ảnh, phát tán hoặc làm lộ đề thi có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thí sinh cần lưu ý chấp hành đúng nội quy, Quy chế thi để tránh bị mắc phải nhứng sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi. Ảnh minh họa.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) đang được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.
Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an đã tập huấn cho các địa phương về nhận diện các hình thức gian lận mới, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi.
Theo ghi nhận ở các kỳ thi gần đây, các thí sinh bị đình chỉ thi chủ yếu là vi phạm Quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi.
Bộ GD&ĐT cho biết thời điểm tổ chức kỳ thi trùng với giai đoạn thời tiết có thể xuất hiện nắng nóng, mưa lớn, dông lốc hoặc sạt lở đất tại một số địa phương. Các địa phương đã xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống như mất điện, ngập lụt, chia cắt giao thông và sự cố kỹ thuật.
Bình luận (0)