Avril Lavigne thú nhận bị lây bệnh từ động vật

TL (theo People)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 12:35 GMT+7

VTV.vn - Sau một khoảng thời gian dài “mất tích” trên thị trường âm nhạc, Avril Lavigne đã chia sẻ về căn bệnh khiến cô nằm liệt giường mất 5 tháng.

Căn bệnh đã làm Avril Lavigne không thể hoạt động bình thường được. Cô thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, chóng mặt trong một khoảng thời gian dài. Avril bắt đầu có những triệu chứng này kể từ sau buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 30 ở Las Vegas.

Lúc đó, cô rất hoang mang không biết mình gặp chuyện gì: “Tôi đã xuống bể bơi, rồi phải nhanh chóng lên bờ và nằm một chỗ. Bạn bè hỏi tôi bị làm sao, nhưng tôi không rõ”.

Cuối cùng, các bác sĩ chẩn đoán Avril bị mắc căn bệnh Lyme, một loại bệnh phát ban, lây lan từ động vật sang con người thông qua côn trùng, đặc biệt là loài bọ cánh cứng. Bác sĩ cho rằng, Avril có thể đã bị côn trùng đốt vào thời điểm giao mùa nên mới lây bệnh.

Nữ ca sĩ cho biết: “Tôi không nghĩ một vết đốt lại có thể khiến mình như thế. Tôi đã phải nằm liệt giường trong suốt 5 tháng. Tôi bị khó thở, không nói và không di chuyển được. Tôi đã nghĩ mình đang chết dần chết mòn. Đó là giai đoạn tôi thấy rất bế tắc”.

Trong 5 tháng ấy, mẹ của Avril đã phải chuyển đến chăm sóc con gái. Trong khi đó, chồng của cô – Chad Kroeger – lại lên đường đi diễn với ban nhạc Nickelback. Nhưng khép lại tour diễn, Chad nhanh chóng trở về và luôn ở bên chăm sóc Avril, phá tan những hoài nghi về cuộc hôn nhân rạn nứt của hai người.

Avril lúc này đang rất hạnh phúc: “Căn bệnh khiến tôi tỉnh ngộ. Từ bây giờ, tôi sẽ trân trọng cuộc sống hơn, suy nghĩ tích cực và tập trung tận hưởng niềm vui quanh mình”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước