Đừng bao giờ quên, ai cũng nên có trang phục trắng trong tủ áo

San San-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 07:57 GMT+7

Rất nhiều fashionista thế giới đã cho thấy rằng, bạn có thể diện trang phục màu trắng một cách đáng yêu và sành điệu nhất dù dáng vẻ của bạn như thế nào chăng nữa.

Không ít người cảm thấy ái ngại với trang phục màu trắng. Trong mắt họ, hoặc là trang phục màu trắng có vẻ đơn điệu, hoặc nó phô ra những nhược điểm của cơ thể. Chưa kể, trang phục màu trắng thường không mấy khi hợp với dáng người không được nhỏ nhắn. Tuy nhiên, rất nhiều fashionista thế giới đã cho thấy rằng, bạn có thể diện trang phục màu trắng một cách đáng yêu và sành điệu nhất dù dáng vẻ của bạn như thế nào chăng nữa.

Khi list ra hàng loạt những nhược điểm của màu trắng thì bạn cũng có thể đã vô tình quên đi những ưu điểm của nó. Màu trắng giúp bạn trông vô cùng trẻ trung, năng động; màu trắng giúp bạn dễ dàng tỏa sáng; màu trắng cũng giúp bạn trở nên trông rất phóng khoáng.

Ai cũng nên có một chiếc đầm trắng

Khỏi phải nói, một chiếc váy trắng xinh đẹp luôn toát lên vẻ thanh lịch và thanh thoát tuyệt vời. Với một cô nàng thanh mảnh thì thật dễ để bạn có thể lựa chọn những kiểu dáng váy, tuy nhiên, nếu bạn đậm người cũng không phải không có cách. Bạn có thể lựa chọn những chiếc váy suông hoặc những chiếc váy liền không thắt eo. Ngoài ra, váy midi cũng thực sự rất tuyệt. Tất nhiên, với đầm trắng, bạn nên tránh những trang phục quá thùng thình tạo cảm giác rườm rà.

Với đầm trắng, tốt nhất là bạn nên chọn sự đơn giản và thanh lịch, bởi vì như thế nó đã toát ra vẻ đẹp vốn có rồi.

Đừng bao giờ quên, ai cũng nên có trang phục trắng trong tủ áo - Ảnh 1.

Và ai cũng nên có một chiếc áo trắng

Những chiếc áo trắng kết hợp với quần jeans hay quần kiểu Âu sẽ cực kỳ thanh lịch. Nếu không muốn trông quá công sở thì hãy thử mặc những chiếc áo trắng cổ chui, crop top, áo ren hoặc sơ vin phá cách với áo sơ mi. Ngoài ra, áo trắng bạn còn có thể kết hợp với chân váy rất phù hợp. Tất nhiên, với màu trắng bạn nên lựa chọn những trang phục thoải mái thay vì mặc bó sát nhé. Những chiếc áo rộng rãi một chút sẽ tạo cho bạn phong cách khoáng đạt và thanh lịch hơn rất nhiều.

Đừng bao giờ quên, ai cũng nên có trang phục trắng trong tủ áo - Ảnh 2.

Quần trắng thì hãy nên cẩn trọng

Quần jeans hay các kiểu quần Âu tối màu rất dễ mặc, hầu như ai cũng hợp. Riêng quần trắng, dù với chất liệu gì thì cũng không hề dễ kết hợp vì nó kén chọn vóc dáng người mặc. Với quần trắng, bạn có thể kết hợp sơ mi, crop top, áo phông… với màu sắc khác nhau. Tuy vậy, nếu khung xương hông của bạn to hoặc phần chân to thì bạn đừng nên mặc nhé.

Với quần trắng, khi chọn vải cũng hết sức quan trọng. Bạn nên chọn loại vải dày dặn để không bị hớ hênh trong bất kỳ trường hợp nào nhé.

Đừng bao giờ quên, ai cũng nên có trang phục trắng trong tủ áo - Ảnh 3.

Quy tắc cho trang phục trắng

Màu trắng tương đối dễ phối hợp, có thể kết hợp cùng với trang phục jeans, trang phục tối màu và cả những họa tiết như kẻ sọc, chấm bi, hoa…

Khi lựa chọn trang phục, bạn nên lưu ý tới vóc dáng để không lựa chọn sai. Với người vòng 2 to nên tránh crop top hay những trang phục chiết eo. Còn nếu gầy quá thì bạn nên tránh những trang phục thẳng tuột từ trên xuống dưới.

Với trang phục, ton sur ton là một ý hay nhưng đừng bao giờ nên mặc trắng tuốt từ đầu đến chân. Hãy tạo điểm nhấn với những phụ kiện hoặc màu son sắc màu khác kết hợp nhé.

Đừng bao giờ quên, ai cũng nên có trang phục trắng trong tủ áo - Ảnh 4.

Khi lựa chọn trang phục trắng, đừng quên lưu ý tới độ trong suốt của áo. Vải mỏng quá không phải là ý hay đâu. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những loại vải thoáng mát, dễ thấm mồ hôi trong những ngày hè.

Một điểm rất đáng lưu ý khi chọn trang phục trắng nữa là kết hợp với đồ lót như thế nào? Dĩ nhiên bạn nên hết sức tránh các đồ lót có màu sắc đậm, hoa văn sặc sỡ, thậm chí cả màu trắng cũng không phải là ý hay. Cách tốt nhất là bạn nên chọn màu da hoặc màu trắng ngà. Như thế, đồ lót của bạn sẽ không bị lộ và gây phản cảm với những người xung quanh.

Đối với giày dép, bạn có thể chọn những màu sắc như màu nâu, màu be, vàng, xanh… Các phụ kiện cũng chọn đơn giản, không rườm rà và không quá sặc sỡ là được.

Hãy tự tin lên, màu trắng sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ cuốn hút đấy. Bởi vậy, không việc gì phải sợ trang phục màu trắng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước