Hoàng Bách: Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ Tuổi 20 hát

Thanh Thủy-Thứ năm, ngày 10/12/2015 21:30 GMT+7

Ca sĩ Hoàng Bách - HLV đội thi khu vực miền Nam trong chương trình 'Tuổi 20 hát' 2015.

VTV.vn - Là gương mặt quen thuộc của Tuổi 20 hát qua nhiều năm, ca sĩ Hoàng Bách đã có nhiều chia sẻ thú vị về cảm xúc của mình đối với sân chơi hấp dẫn này.

Ca sĩ Hoàng Bách được xem là 'người quen' của chương trình Tuổi 20 hát, khi anh đảm nhiệm vai trò HLV mùa đầu tiên năm 2013 và mùa thứ 3 năm 2015. Với sự gắn bó lâu dài và dành nhiều tình cảm cho các bạn sinh viên, nam ca sĩ "Chuyện chàng cô đơn" cho biết sẽ luôn dõi theo chương trình và mong các bạn sinh viên đừng bỏ lỡ sân chơi hấp dẫn này.

Nhìn lại hành trình với chương trình Tuổi 20 hát, VTV News đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Hoàng Bách.

- Cảm xúc của anh khi đến với Tuổi 20 hát trong vai trò là một HLV của các bạn sinh viên?

Tôi rất xúc động khi được quay trở lại với Tuổi 20 hát 2015. Tôi đã có những ký ức tuyệt đẹp cùng phiên bản năm 2013 và sau 1 năm vắng mặt, tôi thực sự háo hức và dành nhiều tâm huyết cho các bạn sinh viên, đặc biệt là đội chơi mà tôi đang dẫn dắt có được những phần thi tốt nhất. Tôi nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu các bạn sinh viên bỏ lỡ Tuổi 20 hát!


Hoàng Bách cùng các học trò của mình thể hiện trên sân khấu Tuổi 20 hát năm 2013 (Ảnh: VTV6).

Hoàng Bách cùng các học trò của mình thể hiện trên sân khấu 'Tuổi 20 hát' năm 2013 (Ảnh: VTV6).

- Với tư cách là HLV Tuổi 20 hát KV miền Nam, anh đánh giá như thế nào về hai đội chơi của mình?

Tôi có trong tay 2 đội chơi với những cá tính, ưu điểm rất khác nhau. Đại học Tài chính - Marketing TP.Hồ Chí Minh vốn là đội không được đánh giá cao trong quá trình tuyển chọn sơ loại, nhưng đã thực sự lột xác trong hai đêm liveshow khu vực miền Nam. Đặc biệt, các bạn có hoạt động tập thể rất tốt, có tính chủ động cao trong công việc. Đó là lý do tôi đã chọn họ.

Bên cạnh đó, Đại học Sài Gòn là đội vốn được đánh giá cao với các thành viên có nhiều thế mạnh trong giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Đó là lý do đội thi này đã giành được tỉ lệ bình chọn cao nhất từ phía khán giả và được góp mặt vào trận Bán kết. Tuy nhiên, theo tôi nhận thấy đội chơi vẫn chưa làm hết khả năng của mình. Việc không được HLV lựa chọn sẽ là động lực lớn để các em bộc lộ hết cá tính của mình trên sân khấu.


Hoàng Bách hợp ca cùng các thí sinh miền Nam trong chương trình Tuổi 20 hát 2015.

Hoàng Bách hợp ca cùng các thí sinh miền Nam trong chương trình 'Tuổi 20 hát' 2015.

- Theo anh, so với các đội chơi khu vực miền Bắc và miền Trung, đội chơi miền Nam có điểm gì đặc sắc, thú vị hơn?

Chắc chắn khán giả đã có những đánh giá riêng về từng vùng miền sau các phần thi đã qua. Với sự dẫn dắt trong suốt một chặng đường dài từ vòng tuyển chọn cho đến thời điểm hiện tại, tôi nhận ra rõ chất phóng khoáng, liều lĩnh đậm chất 'Sài Gòn' của các đội thi miền Nam.

Tuy nhiên, tôi muốn các đội thi của mình sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nữa chất hiện đại, phóng khoáng và có nhiều sự bùng nổ, phá cách trong các phần trình diễn.

- Trong vòng thi Bán kết và Chung kết sắp tới, anh sẽ hướng các học trò của mình thể hiện các ca khúc cách mạng như thế nào?

Như tôi đã nói, tôi sẽ nhấn mạnh đến sự hiện đại, phóng khoáng trong cách thể hiện của các học trò mình, như tính cách vốn có của con người phương Nam. Tôi muốn các bạn nói lên được đúng tiếng nói của thế hệ mình, và quan trọng nhất là phá cách hết mức có thể.

Các ca khúc tôi chọn cho các đội thi trong những vòng thi sắp tới sẽ được làm mới hoàn toàn, mang không khí tươi vui, hào hùng và đặc biệt sẽ pha chút hài hước, dí dỏm qua cách nhìn của những người trẻ.

- Hiện tại, các chương trình Truyền hình với format làm mới các ca khúc cách mạng đang khá phát triển, điển hình như: Những bài hát còn xanh, Giai điệu tự hào… Theo anh, Tuổi 20 hát có gì khác biệt? và anh cùng hai đội chơi khu vực miền Nam sẽ mang đến điều gì mới lạ cho khán giả?

Mỗi chương trình đều có những điểm mạnh riêng và cái chất của Tuổi 20 hát chính là không khí của những người trẻ thổi hồn vào những ca khúc cách mạng. Các bạn thí sinh miền Nam sẽ mang đến sự phá cách và tôi thích sự phá cách đó.

- Dường như bây giờ cuộc sống của anh quá viên mãn từ công việc cho đến gia đình. Vậy, hiện tại và tương lai anh còn đặt ra cho mình những mục tiêu nào cần phải phấn đấu nữa không?

Khó có thể nói từ "viên mãn" đối với một nghệ sĩ. Trong tôi luôn có những cảm giác về sự phủ định bản thân rất cao, nên việc đặt ra mục tiêu và chinh phục nó lúc nào cũng cháy bỏng. Đúng là tôi có một gia đình êm ấm cùng những bước đi trong sự nghiệp khá vững chắc. Bởi tính cách của tôi luôn như vậy, luôn cầu toàn trong mọi công việc. Nhưng mọi người có thể thấy, tôi chưa bao giờ dừng lại trong sự nghiệp chính của mình. Tôi muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả và ra thật nhiều những sản phẩm âm nhạc thật sự có chất lượng.

- Nhớ lại quãng thời gian đã từng trải qua, điều khó khăn nhất và thành công nhất mà anh gặp phải trong cuộc sống tính đến từ thời điểm này?

Điều thành công nhất mà tôi có được trong cuộc sống chính là những trải nghiệm đã từng có. Tôi được sống với đam mê và làm công việc mà mình yêu thích, kiếm sống từ nó, đóng góp cho xã hội thông qua nó...

Còn khó khăn, tôi luôn tin rằng giai đoạn nào trong cuộc sống cũng sẽ có, đặc biệt là trong công việc của tôi - ngành nghề sôi động nhưng cũng rất khó nắm bắt. Tôi luôn cố gắng học cách để thích nghi và đối đầu một cách thoải mái khi những khó khăn, thậm chí là thất bại tìm đến.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước