'Zippo, mù tạt và em' thắng lớn tại Cánh diều Vàng 2017

H.D-Thứ hai, ngày 10/04/2017 07:15 GMT+7

Cánh diều Vàng 2017 là cuộc "chạy đua" "ngang tài ngang sức" của 19 bộ phim điện ảnh, 21 bộ phim truyền hình, 13 bộ phim hoạt hình, 57 bộ phim tài liệu - khoa họ và 16 bộ phim ngắn

Sau bao ngày mong chờ, tối qua (9/4), lễ trao giải Cánh diều Vàng 2017 đã chính thức diễn ra. Tham dự lễ trao giải năm nay có rất nhiều các nghệ sĩ, đạo diễn, các ngôi sao truyền hình, điện ảnh… từ Bắc vào Nam tạo nên không khí hết sức sôi động.

Đảm nhận phần dẫn dắt chương trình là nữ diễn viên Hồng Ánh và MC Nguyên Khang. Ở các giải thưởng dành cho phim truyền hình "Zippo, mù tạt và em" thắng lớn với nhiều hạng mục quan trọng như giải phim truyền hình xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở hạng mục giải thưởng dành cho phim điện ảnh "Sài Gòn, anh yêu em" cũng rinh về vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

Zippo, mù tạt và em thắng lớn tại Cánh diều Vàng 2017 - Ảnh 1.

Nguyên Khang - Hồng Ánh đảm nhận vai trò MC của chương trình.

Hạng mục đầu tiên được công bố là hạng mục phim ngắn. Tuy nhiên, không có Cánh diều vàng cho hạng mục phim ngắn năm nay.

Cánh diều Bạc được trao cho 3 bộ phim: XX2061 (đạo diễn Phạm Thu Thủy), Áo đồng phục (đạo diễn Nguyễn Hoàng Phương - Nguyễn Nhật Thủy),  Rito Rito (đạo diễn Nguyễn Ngọc Thảo Ly).

3 bộ phim được trao bằng khen là: Bóng tối - The Shadow (đạo diễn Hà Việt Phương - Nguyễn Quốc Việt), Linh (đạo diễn Nguyễn Trà My), Tầng trên (đạo diễn: Nguyễn Sương Mai).

Hạng mục thứ hai được công bố là Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh: hạng mục này không có giải Cánh diều Vàng.

Cánh diều Bạc được trao cho sách Quay phim điện ảnh và truyền hình của tác giả NSƯT Phạm Thanh Hà.

Bằng khen cho hai công trình: Chuyên khảo Phim truyện Việt Nam đương đại (1928-2016) của tác giả Đặng Minh Liên và Chuyển thể văn học - điện ảnh của tác giả Lê Thị Dương.

Hạng mục thứ ba được công bố là giải phim hoạt hình. Giải Cánh diều Vàng đã thuộc về Cậu bé Ma nơ canh (đạo diễn NSƯT Phạm Hồng Sơn), đồng thời phim này cũng ẵm luôn  giải đạo diễn xuất sắc.

Zippo, mù tạt và em thắng lớn tại Cánh diều Vàng 2017 - Ảnh 2.

Diễn viên, siêu mẫu Anh Thư – NSND, đạo diễn Minh Trí công bố giải thưởng hạng mục Phim hoạt hình.

Cánh diều Bạc được trao cho 2 bộ phim: Xin chào Lucy (đạo diễn Hoàng Lộc) và Chú chó máy (đạo diễn NSƯT Phạm Ngọc Tuấn) .

Bằng khen cho hai phim: Sự tích hoa phượng (đạo diễn: Bùi Mạnh Quang) và Bạn là hình gì - bạn có nghe thấy gì không? (đạo diễn NSƯT Lê Bình).

Ở mảng phim tài liệu khoa học: Hai phim nhận giải Cánh diều Vàng là Một giải pháp trong xói mòn bờ biển (đạo diễn Phùng Ngọc Tú) và Câu chuyện một ngôi nhà (đạo diễn Vũ Hoài Nam).

Hạng mục phim khoa học: Giải Cánh diều Vàng được trao cho phim Một giải pháp trong xói mòn bờ biển (đạo diễn Phùng Ngọc Tú).

Cánh diều Bạc được trao cho phim Câu chuyện một ngôi nhà, đạo diễn bộ phim này - đạo diễn Vũ Hoài Nam cũng được trao giải Đạo diễn xuất sắc.

Bằng khen:Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam (đạo diễn Phạm Hồng Thắng - Điện ảnh Quân đội Nhân dân)

Phim tài liệu: Giải Cánh diều Vàng được trao cho phim Hai đứa trẻ (đạo diễn Tạ Quỳnh Tư - Đài THVN).

Zippo, mù tạt và em thắng lớn tại Cánh diều Vàng 2017 - Ảnh 3.

Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư nhận giải Cánh diều Vàng cho bộ phim Hai đứa trẻ ở hạng mục phim tài liệu.

Cánh diều Bạc: Lạc giữa quê nhà (đạo diễn Võ Anh) và Ba mùa (đạo diễn Phan Huyền Thư – Trần Qu).

Hạng mục Biên kịch phim truyện truyền hình: Giải Cánh diều Vàng được trao cho bà Chu Hồng Vân và ông Nguyễn Tuấn Thành trong phim Lựa chọn cuối cùng.

Giải Quay phim phim truyện truyền hình xuất sắc được trao cho Nguyễn Hoàng Phương và Trần Kim Vũ với bộ phim Zippo, mù tạt và em.

Giải Diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc được trao cho NSƯT Công Lý trong Chiều ngang qua phố cũ và diễn viên Minh Hương trong phim Zippo, mù tạt và em.

Giải thưởng Nam - Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc được trao cho Hồng Đăng với phim Zippo, mù tạt và em, NSƯT Minh Trang với phim Chiều ngang qua phố cũ và Lã Thanh Huyền với phim Zippo, mù tạt và em.

Zippo, mù tạt và em thắng lớn tại Cánh diều Vàng 2017 - Ảnh 4.

Hồng Đăng, Lã Thanh Huyền và NSƯT Minh Trang trên sân khấu nhận giải Nam - Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc.

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi trao giải ở hạng mục này. Có 3 nghệ sĩ nhận giải nhưng BTC chỉ chuẩn bị hai chiếc cúp. Kết quả, Lã Thanh Huyền và Hồng Đăng được nhận phần thưởng còn nghệ sĩ đàn chị Minh Trang chỉ biết mỉm cười với tình huống oái oăm này. Điều này đã khiến BTC nhận không ít "gạch đá" từ dư luận. Đa số đều cho rằng, BTC Cánh diều Vàng làm ăn ẩu, thiếu chuyên nghiệp.

Tiếp đến là hạng mục Phim truyện truyền hình xuất sắc nhất: Cánh diều Vàng được trao cho Zippo, mù tạt và em (đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy). Hai đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy cũng được vinh danh với giải thưởng Đạo diễn xuất sắc.

Giải hạng mục Biên kịch phim điện ảnh xuất sắc nhất được trao cho biên kịch Ngọc Bích  với bộ phim Sài Gòn, anh yêu em.

Giải Quay phim xuất sắc thuộc thể loại phim điện ảnh trao cho Bob Nguyễn với phim Sút.

Giải Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất trao cho ê-kíp làm phim Sài Gòn, anh yêu em.

Giải Âm thanh xuất sắc phim điện ảnh trao cho Viết Thanh.

Giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất phim điện ảnh trao cho Đức Trí với 2 phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Sài Gòn, anh yêu em.

Giải nam, nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất được thuộc về Huỳnh Lập trong Sài Gòn, anh yêu em và Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi trong 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy.

Giải Nam - Nữ chính xuất sắc ở thể loại phim điện ảnh được trao cho: Hà Hiền với phim Sút và Phương Anh với phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc thuộc thể loại phim điện ảnh được trao cho đạo diễn Vũ Ngọc Phượng với bộ phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho hươu chạy.

Gặt hái thành công lớn trong lễ trao giải Cánh diều Vàng 2017 vừa qua phải kể đến bộ phim Sài Gòn, anh yêu em (Tổng đạo diễn Lý Minh Thắng, đồng đạo diễn Huỳnh Lập, La Quốc Hùng), bộ phim này đã nhận được giải thưởng Cánh diều vàng Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất và hàng loạt thưởng khác như: Giải biên kịch, thiết kế, âm nhạc, giải nam phụ xuất sắc nhất...

Zippo, mù tạt và em thắng lớn tại Cánh diều Vàng 2017 - Ảnh 5.

Ê - kip bộ phim Sài Gòn, anh yêu em lên nhận giải.

Giải Cánh diều Bạc ở hạng mục Phim điện ảnh được trao cho phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể và Zippo, mù tạt và em.

Tại lễ trao giải Cánh diều Vàng 2017, BTC đã vinh danh hai nhân vật nổi tiếng, từng có đóng góp lớn cho nền điện ảnh Việt Nam, đó là NSND Nguyễn Khắc Lợi và NSND Trần Phương.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước