Những dấu vết sạt lở còn khá mới đằng sau các dãy nhà dân trên đường Quang Trung, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên).
Toàn bộ khu vực kho tầng 1 đằng sau nhà chị Huyền (tổ 52, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã bị vùi lấp dưới đống đất đá. Vụ việc xảy ra hồi tháng 10/2025, vào đúng lúc nửa đêm.
Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền chia sẻ: "Lo chứ, bây giờ cứ mỗi lần mưa to là không dám ở, nhỡ mưa, nó sạt cả quả đồi này xuống. Nói chung tính mạng con người vẫn là trên hết nên nhà em di cư hết".

Khoảng 2-3 năm nay, khu vực đồi Ông Đống năm nào cũng sạt lở.
Theo ghi nhận, tại đây cũng có những căn nhà đã bị vùi lấp hết tầng 1, chủ nhà không dám ở, phải bỏ đi nơi khác sinh sống.
Ông Quang (tổ 52, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khoảng 2-3 năm nay, khu vực đồi Ông Đống năm nào cũng sạt lở. Do vậy, cuối năm 2024, các hộ dân tại đây đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng để tự xây kè bằng gạch. Tuy nhiên, ông vẫn rất lo mùa mưa bão sắp tới, đất đá có thể kéo sập cả tảng kè này xuống sau nhà.
"Khu vực sạt lở này xuất hiện từ cơn bão Yagi, bắt buộc phải xây bờ kè để chắn đất, thế nhưng chỉ được 1 năm, sang năm lại mưa to hơn. Cả khu vực này, gốc cây rất to, đất cát tràn vào nhà. Chúng tôi ở trong môi trường như này rất là khổ sở, lúc nào cũng lo ngay ngáy, mưa to một chút là sợ, không dám ở trong nhà", ông Ngô Minh Quang cho hay.

Những dấu vết sạt lở còn khá mới đằng sau các dãy nhà dân trên đường Quang Trung.
Quan sát từ trên cao, khu vực chân đồi Ông Đống có khoảng hơn 30 nhà dân, hơn chục công trình nằm ở các vị trí đã xuất hiện sạt lở.
Đại diện UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, thực tế từ năm 2024, TP Thái Nguyên cũ đã phê duyệt dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở tại đồi Ông Đống. Tuy nhiên, do vướng mắc trong khâu thỏa thuận với chủ đất trên đồi để tạo đường công vụ cho máy móc di chuyển vào khu vực thi công, nên dự án mới chỉ làm được khoảng 60% thì bị đình trệ suốt thời gian qua.

Sau hơn nửa năm, nhiều hộ dân vẫn chưa dám dọn dẹp những đống đất đá đã tràn vào và lấp cả khu vực tầng 1.
"Kế hoạch cụ thể của chúng tôi là sẽ báo cáo UBND phường để thông qua phương án bảo vệ thi công trước 15/5 để đảm bảo an toàn cho nhà dân trước mùa mưa bão", ông Bùi Quốc Việt (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) thông tin.
Đến nay sau hơn nửa năm, nhiều hộ dân nơi đây vẫn chưa dám dọn dẹp những đống đất đá đã tràn vào và lấp cả khu vực tầng 1. Chị Huyền cũng rất lo lắng, bởi nếu không có biện pháp xử lý triệt để nguy cơ sạt lở, thì cả những khu vực dù ở tầng 2, có thể mùa mưa lũ vài tháng tới, sẽ tiếp tục bị đất đá xô đổ và vùi lấp.
Bình luận (0)