Sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phức tạp. Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến sạt lở thêm nghiêm trọng chính là tập quán xây dựng nhà ven sông, hay còn gọi là cất nhà ven sông.
Thực trạng cất nhà ven bờ sông, lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy đang ở mức báo động. Điều này xuất phát từ nguyên nhân bám sông để mưu sinh của người dân miền Tây. Theo khảo sát, tại tỉnh Đồng Tháp có hơn 43.000 công trình xây dựng lấn chiếm, trong đó hơn 38.000 là nhà ở. Còn tại tỉnh An Giang, con số này cũng lên tới khoảng 21.000 căn nhà. Việc xây cất nhà ven sông làm hẹp lòng sông, tải trọng các công trình đè lên nền đất yếu tác động trực tiếp đến độ ổn định mái bờ gây nên sạt lở.
Trong năm 2025, tại hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang sạt lở đã làm hư hỏng, sụp đổ hơn 150 căn nhà, thiệt hại kinh phí khắc phục ước tính gần 500 tỷ đồng. Gần đây nhất, vào tháng 4/2026, sạt lở liên tiếp tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau làm nhiều hộ dân mất trắng nhà cửa, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Thực tế có nhiều công trình, bờ kè tiền tỷ vừa thi công xong đã sụp đổ. Sạt lở đang là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sống ven sông.
Trước diễn biến sạt lở phức tạp, các địa phương đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Đối với các điểm sạt lở nóng cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông, cấm người và phương tiện khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.
Về giải pháp lâu dài, công tác tái định cư được ưu tiên hàng đầu. Thời gian qua, các tỉnh, thành trong khu vực đã đầu tư nguồn lực xây nhà, bố trí tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn. Riêng tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long đã đề nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách hàng trăm tỷ đồng để xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm.
Thực tế pháp luật cũng có quy định rõ các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ nguồn nước sông, kênh, rạch sẽ bị phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm có thể lên tới 180.000.000 đồng với cá nhân. Còn tổ chức thì gấp 2 lần đối với các mức phạt. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải tháo dỡ công trình và có các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân không cất nhà ven sông, lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy. Nếu cố tình vi phạm, địa phương sẽ có biện pháp mạnh tay để xử lý.
Bình luận (0)