
Thực hiện mệnh lệnh trực tiếp từ đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08), các tổ công tác đã đồng loạt ra quân lập chốt, siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trong đêm 7/3. Tính đến 1h sáng ngày 8/3/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và tổng kiểm soát 6.751 phương tiện các loại.

Kết quả, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó có 07 tài xế điều khiển ô tô). Tổng số tiền phạt ước tính trong ca làm việc đêm qua lên tới 953 triệu đồng. Nếu tính tổng kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn trong cả ngày mùng 7/3 của toàn Phòng, con số này đạt tới 258 trường hợp.




Quá trình làm nhiệm vụ cho thấy tinh thần xử lý quyết liệt "không có vùng cấm", áp dụng với mọi loại phương tiện từ xe cơ giới đến xe thô sơ. Ghi nhận nhanh tại chốt của Đội 3 (Đ3), chỉ trong khung giờ từ 19h30 đến 20h30, tổ công tác đã xử lý 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả người điều khiển xe máy điện và xe đạp.

Đáng chú ý nhất là tình huống một người đàn ông đi xe đạp. Khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn, kết quả của người này nhảy vọt lên mức 0,971 mg/L khí thở - vượt rất xa so với mức vi phạm kịch khung (0,4 mg/L khí thở). Phân trần với lực lượng chức năng, người đàn ông thừa nhận do đi "liên hoan mùng 8/3" cùng bạn bè, quá vui nên đã trót uống lượng lớn bia.



Theo quy định của pháp luật, hành vi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia bị nghiêm cấm đối với tất cả các loại xe, bao gồm cả xe đạp. Trong dịp lễ 8/3 này, mọi người cần nâng cao ý thức tự giác, đã uống rượu bia thì tuyệt đối không tự mình lái xe để đảm bảo an toàn.
Bình luận (0)