Hình ảnh vệ tinh cho thấy đường ống dẫn khí Đông-Tây của Saudi Arabia sau vụ tấn công xảy ra vào ngày 11/9 (Ảnh: Reuters)
Diễn biến này được thị trường theo dõi sát trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu vẫn căng thẳng. Theo Bloomberg, Saudi Arabia đặt mục tiêu khôi phục khoảng một nửa công suất tuyến đường ống Đông - Tây trong vài ngày tới, sau khi cơ sở hạ tầng trên tuyến bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái hồi tuần trước.
Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco được cho là đang triển khai phương án cho dầu đi vòng qua đoạn đường ống bị hư hại để sớm nối lại hoạt động vận chuyển. Giới chức Saudi Arabia kỳ vọng tuyến đường ống chiến lược này sẽ khôi phục toàn bộ công suất trong khoảng 6 tuần tới.
Để duy trì nguồn cung cho khách hàng, Aramco cũng đã đẩy mạnh bán dầu từ các cảng nằm ngoài eo biển Hormuz, với khoảng 20 triệu thùng được bán cho các khách hàng châu Á giao trong tháng 9 và tháng 10.
Giá dầu hạ nhiệt nhưng vẫn neo trên mốc 100 USD/thùng
Giá dầu tiếp tục giảm trên thị trường châu Á trong phiên ngày 17/9, sau khi xuất hiện thông tin Saudi Arabia tăng cường cung ứng dầu thô qua “cửa” Oman nhằm xoa dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Dù vậy, giá của cả hai loại dầu chủ chốt vẫn giữ trên ngưỡng 100 USD/thùng do tâm lý lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.
Khoảng 13 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 1,88 USD (1,8%), xuống mức 103,95 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,77 USD (1,7%), giao dịch ở mức 100,66 USD/thùng. Trước đó, trong phiên ngày 16/9, cả hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều giảm khoảng 3 USD/thùng.
Về triển vọng thị trường, Ngân hàng DBS (Singapore) dự báo theo kịch bản cơ sở trong quý IV/2026, xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ hạ nhiệt, qua đó giúp giá dầu Brent ổn định trong biên độ từ 85 đến 95 USD/thùng. Dù vậy, ông Suvro Sarkar, trưởng bộ phận Nghiên cứu Năng lượng của DBS cảnh báo nếu các vụ tấn công tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ tiếp diễn, giá dầu hoàn toàn có thể tăng vọt lên mức 120 USD/thùng trước khi hạ nhiệt trở lại vùng 100 USD/thùng.
Bình luận (0)