Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Đoàn Thể thao Việt Nam giữ hạng 3 chung cuộc

H.TCập nhật 16:15 ngày 30/08/2017

"Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên lặp lại kỳ tích 8 HCV tại SEA Games 29 (Ảnh: Quang Phát/Ban Thể thao VTV)

VTV.vn - Đoàn Thể thao Việt Nam đã bảo vệ thành công vị trí thứ 3 tại SEA Games 29 nhờ thành tích ấn tượng của các môn như điền kinh, bơi hay bóng đá nữ…

Cách đây ít phút, BTC SEA Games 29 đã công bố chính thức bảng tổng sắp huy chương chung cuộc trước thềm Lễ bế mạc diễn ra vào tối nay.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã bảo vệ thành công vị trí thứ 3 tại Đại hội năm nay với thành tích 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ. Đoàn Thể thao Singapore cạnh tranh quyết liệt thứ hạng 3 cho tới phút chót nhưng họ chỉ có thể giành thêm 4 HCB trong ngày thi đấu cuối cùng và chấp nhận với vị trí thứ 4 với 57 HCV, 58 HCB và 73 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Đoàn Thể thao Việt Nam giữ hạng 3 chung cuộc - Ảnh 1.

bảng tổng sắp huy chương chung cuộc SEA Games 29

Trong khi đó, Malaysia chứng tỏ ưu thế chủ nhà khi giành được tổng cộng 323 huy chương bao gồm 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương từ ngày đầu tiên tới ngày bế mạc SEA Games 29. Đoàn Thể thao Thái Lan không thể hoàn thành chỉ tiêu giành 100 HCV nhưng vẫn xếp vị trí thứ 2 với 72 HCV, 86 HCB và 88 HCĐ. Nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines cũng không thi đấu thành công như mong đợi khi chỉ xếp ở vị trí thứ 6 với 24 HCV trong khi Indonesia xếp hạng 5 với 38 HCV.

Để đạt được thành tích xếp thứ 3 toàn đoàn, Đoàn TTVN có sự đóng góp rất lớn của 2 môn bơi và điền kinh. Trên đường đua xanh, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên lặp lại kỳ tích 8 HCV như ở Singapore cách đây 2 năm trước trong khi Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng gây ấn tượng mạnh khi không chỉ đoạt Vàng mà còn phá kỷ lục SEA Games.

Các VĐV điền kinh Việt Nam cũng gây tiếng vang lớn khi giành tổng cộng 17 HCV, dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương của bộ môn này. Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Ly, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội giúp điền kinh Việt Nam thống trị đường chạy từ 100m đến 5.000m nữ, từ nội dung cá nhân đến tiếp sức. Các VĐV như Dương Văn Thái hay Nguyễn Văn Lai cũng bảo vệ thành công tấm HCV.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Đoàn Thể thao Việt Nam giữ hạng 3 chung cuộc - Ảnh 2.

Các nữ VĐV điền kinh Việt Nam thống trị đường chạy từ 100m đến 5.000m nữ (Ảnh: Quang Phát/Ban Thể thao VTV)

Tấm HCV danh giá không kém của Đoàn TTVN đến ở môn bóng đá. Nếu như ĐT U22 Việt Nam dừng bước ngay ở vòng bảng thì ĐT nữ Việt Nam lần thứ 5 lên ngôi vô địch hết sức kịch tính.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Đoàn Thể thao Việt Nam giữ hạng 3 chung cuộc - Ảnh 3.

ĐT nữ Việt Nam đã có lần thứ 5 lên ngôi vô địch SEA Games (Ảnh: Quang Phát/Ban Thể thao VTV)

Bên cạnh đó, các VĐV karatedo, TDDC, pencak silat, taekwondo, cử tạ, xe đạp, judo, bóng bàn, bắn cung, bắn súng, bi sắt… cũng đã lập công đóng góp vào bảng Vàng thành tích của Đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Vào lúc 20h30 hôm nay (30/8), Lễ bế mạc SEA Games 29 sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6HD. Mời quý khán giả chú ý đón xem!