SEA Games 29: Việt Anh khóc vì phải chia sẻ chức vô địch

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:16 ngày 25/08/2017

VTV.vn - Thêm một sự việc hy hữu lại xảy ra tại SEA Games 29 với thể thao Việt Nam khi VĐV của chúng ta phải chia sẻ HCV với 1 VĐV khác.

Tại nội dung nhảy cao nữ diễn ra tối 24/8, có đến 4 vđv có thành tích cao nhất là 1m83. Tuy nhiên chỉ có VĐV Dương Thị Việt Anh của Việt Nam và VĐV Suat Li Michell của Singapore là 2 VĐV không có lượt nhảy hỏng nào trước khi dừng bước tại mức xà 1m86.

SEA Games 29: Việt Anh khóc vì phải chia sẻ chức vô địch - Ảnh 1.

Việt Anh đã thực hiện thành công phần thi của mình trong phần thi play-off

Singapore không phục và yêu cầu phải thi play-off để xác định nhà vô địch. Ban huấn luyện Việt Nam chấp nhận. Với mức xà 1m82. Việt Anh đã thành công còn VĐV của Singapore đã thất bại. Lúc này mọi người đều công nhận HCV thuộc về Việt Nam. Việc phải thi thêm đã khiến lễ trao giải phải rời sang ngày hôm sau.

SEA Games 29: Việt Anh khóc vì phải chia sẻ chức vô địch - Ảnh 2.

Trong tờ kết quả đầu tiên chỉ có Việt Anh giành HCV

Trong tờ kết quả được đưa ra ngay sau ngày thi cũng đã công nhận Việt Anh giành HCV và VĐV của Singapore giành HCB. Tưởng như mọi việc đã êm xuôi thì bất ngờ đã xảy ra. Chiều ngày 25/8, trước giờ trao giải 20 phút, bên phía Singapore lại chấp nhận đồng HCV. Dù đoàn Việt Nam không chấp nhận nhưng ban tổ chức lại đồng ý với yêu cầu của Singapore và tại môn nhảy cao nữ đã có 2 nhà vô địch giành hcv. Huy chương đồng còn lại thuộc về vđv của Malaysia.

SEA Games 29: Việt Anh khóc vì phải chia sẻ chức vô địch - Ảnh 3.

Tờ kết quả được đưa ra sau đó lại ghi có 2 HCV

Việt Anh đã rất bức xúc và khóc khi kể lại với phóng viên của Thể Thao VTV câu chuyện này: "Em cảm thấy mình như bị ép phải chia sẻ huy chương với đối thủ".

SEA Games 29: Việt Anh khóc vì phải chia sẻ chức vô địch - Ảnh 4.

Việt Anh (giữa) trên bục nhận huy chương cùng VĐV của Singapore (bìa trái) và VĐV của Malaysia (bìa phải)

Việt Anh đã từng bị chấn thương và tưởng như phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu, tuy nhiên, sau những nỗ lực và giúp đỡ của ban huấn luyện, cô đã trở lại và giành được thành tích như ngày hôm nay. "Em muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng em chưa phải đã hết thời " - Việt Anh chia sẻ.

SEA Games 29: Việt Anh khóc vì phải chia sẻ chức vô địch - Ảnh 5.

Việt Anh bật khóc khi phải chia sẻ chức vô địch của mình với một VĐV khác