Sân Mỹ Đình chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31

Anh QuânCập nhật 22:15 ngày 02/05/2022

VTV.vn - Sáng 1/5, ban tổ chức đại hội đã tiến hành lắp đặt hệ thống sân khấu chuẩn bị cho lễ khai mạc đại hội trên sân Mỹ Đình.


Toàn bộ mặt cỏ trên sân Mỹ Đình sẽ được phủ 3 lớp cốp pha nhựa, thép và ván. Việc mặt sân Mỹ Đình được phủ các lớp bảo vệ cứng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mặt cỏ của sân, nhưng đây là điều bất khả kháng bởi sân Mỹ Đình phải phục vụ cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 12/5. Tuy nhiên, BTC SEA Games 31 cũng đã được yêu cầu phải hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, đặc biệt là mặt sân.

Sân Mỹ Đình chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 1.

Sau ngày khai mạc đại hội, toàn bộ trang thiết bị sẽ phải tháo dỡ ngay lập tức để thi đấu môn điền kinh từ ngày 14 đến 19/5 trên sân Mỹ Đình. Ngày 22/5, trận chung kết và tranh huy chương đồng môn bóng đá nam cũng sẽ diễn ra tại đây.

Sân Mỹ Đình chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 - Ảnh 2.

Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng tại lễ khai mạc toàn bộ khán đài B được dùng làm sân khấu biểu diễn. Khán đài C, D làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự buổi lễ. Vì vậy ban tổ chức chỉ phát hành khoảng 20 ngàn vé mời cho lễ khai mạc SEA Games 31 và tất cả sẽ ngồi ở khu vực khán đài A. SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành từ ngày 12 đến 23/5. Đại hội có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!