SEA Games 31: ĐT bóng chuyền nam QG Việt Nam được lựa chọn bảng đấu

PVCập nhật 07:44 ngày 04/04/2022

VTV.vn - Với môn bóng chuyền nam tại SEA Games 31, thể thức chia bảng có đôi chút khác biệt khi ĐT bóng chuyền nam Việt Nam được quyền lựa chọn bảng đấu với tư cách chủ nhà.


Ở nội dung bóng chuyền nam, có tổng cộng 7 đội bóng góp mặt. Dựa theo kết quả tại kỳ Sea Games gần nhất, 4 đội có thứ hạng cao được xếp vào 2 bảng đấu. Ở bảng A có sự góp mặt của ĐKVĐ Indonesia và đội hạng 4 Myanmar.

Trong khi đó, bảng B gồm đội Á quân Sea Games 30 Philippines và đội tuyển Thái Lan. Hai đội tuyển còn lại là Campuchia và Malaysia sẽ được BTC tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 12/04 tới đây. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, sẽ có quyền lựa chọn bảng đấu của mình tại Sea Games tới đây.

SEA Games 31: ĐT bóng chuyền nam QG Việt Nam được lựa chọn bảng đấu - Ảnh 1.

Như vậy, chắc chắn thầy trò HLV Li Huan Ning sẽ vào bảng đấu có sự góp mặt của 4 đội tuyển. Kết thúc vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Trong khi đó ở nội dung bóng chuyền nữ, 5 đội bóng đăng ký tham dự là đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.Hai đội cao điểm nhất sẽ thi đấu chung kết. Còn hai đội tuyển đứng thứ 3 và 4 sẽ thi đấu tranh HCĐ. Môn bóng chuyền sẽ diễn ra từ ngày 13 tới ngày 22/05 tại cung thể thao Đại Yên, Quảng Ninh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!