SEA Games 31 | Lò Thị Thanh bị tước HCB SEA Games 31 nội dung 10.000m vì lý do bất ngờ

Tuấn ĐoànCập nhật 01:49 ngày 19/05/2022

VTV.vn - Đoàn Singapore đã gửi đơn kiện với BTC khi cho rằng Lò Thị Thanh đi giày không đúng quy định. Kết quả sau đó BTC đã tước tấm HCB của VĐV Việt Nam.

Một thông tin rất sốc với điền kinh Việt Nam khi nữ VĐV Lò Thị Thanh đã bị các trọng tài quốc tế của Liên đoàn Điền kinh châu Á tham gia điều hành tại SEA Games 31 tước đi tấm HCB nội dung 10.000m.

Trong phần thi chung kết chiều tối 18/5 trên sân Mỹ Đình, Thanh kết thúc ở vị trí thứ hai với thời gian 36 phút 32 giây, sau đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ. Tuy nhiên ngay sau đó, đoàn Singapore đã gửi đơn kiện cho rằng Lò Thị Thanh đã đi giày không đúng quy định.

SEA Games 31 | Lò Thị Thanh bị tước HCB SEA Games 31 nội dung 10.000m vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Lò Thị Thanh (phải) và đôi giày được cho là không đúng quy định trong phần thi chung kết 10.000m chiều 18/5

Theo đó, đôi giày của Lò Thị Thanh mang được cho là giày chạy Marathon có trợ lực và hỗ trợ thành tích cho các VĐV. Sau khi tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong buổi tối cùng ngày, các trọng tài đã đưa ra quyết định hủy bỏ thành tích và tước tấm HCB của Lò Thị Thanh.

SEA Games 31 | Lò Thị Thanh bị tước HCB SEA Games 31 nội dung 10.000m vì lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Lò Thị Thanh (trái) bị tước HCB nội dung 10.000m nữ

Đáng chú ý, theo chia sẻ của lãnh đạo điền kinh Việt Nam thì các trọng tài quốc tế ban đầu đã yêu cầu Lò Thị Thanh đổi giày khác. VĐV Việt Nam đã đổi giày mới và được trọng tài đồng ý cho thi đấu. Nhưng sau khi đoàn Singapore kiện, trọng tài lại quyết định hủy kết quả của Thanh.

Đây là một thông tin không hề vui đối với điền kinh Việt Nam nói chung và Lò Thị Thanh nói riêng. Với việc Thanh bị tước kết quả, Khin Mar Se của Myanmar được đôn lên nhận HCB, còn Go Chui Ling của Singapore từ vị trí thứ 4 lên hạng 3 để nhận HCĐ. Hồng Lệ vẫn giành tấm HCV ở nội dung này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!