Mùa hè 2026 đang trở thành một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất trong lịch sử khí tượng Hàn Quốc. Không chỉ ban ngày oi bức với mức nhiệt kỷ lục 42,5°C, nhiệt độ ban đêm cũng liên tục duy trì ở mức cao, khiến cơ thể con người không có đủ thời gian để hạ nhiệt và phục hồi. Chuỗi “đêm nhiệt đới” kéo dài chưa từng có đang gây sức ép lên hệ thống y tế, đời sống xã hội và công tác ứng phó của chính quyền Hàn Quốc.

Minh họa: AI
Kỷ lục 122 năm bị xô đổ
Ngày 2/8/2026, thành phố Yangsan ở Đông Nam Hàn Quốc ghi nhận mức nhiệt 42,5°C lúc 13h26 - theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại nước này kể từ khi bắt đầu quan trắc thời tiết hiện đại cách đây 122 năm. Đáng chú ý, đây đã là ngày thứ năm liên tiếp Yangsan vượt ngưỡng 40°C, cho thấy đợt nắng nóng lần này kéo dài thay vì chỉ tạo ra một đỉnh nhiệt trong thời gian ngắn.
Nhưng điều khiến giới chuyên môn thực sự lo ngại không nằm ở nhiệt độ ban ngày, mà ở hiện tượng "đêm nhiệt đới" - khi nhiệt độ không khí không hạ xuống dưới 25°C trong suốt đêm. Tại quận Dongjak, phía Nam Seoul, nhiệt độ thấp nhất ban đêm hôm 4/8 vẫn ở mức 30,1°C - ngưỡng được gọi là “siêu đêm nhiệt đới” (super tropical night).
Tính trung bình toàn quốc, từ tháng 6 đến đầu tháng 8/2026 đã có 12,1 đêm nhiệt đới - mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc thời tiết trên phạm vi cả nước vào năm 1973.

Suối Cheonggyecheon - nơi người dân Seoul tìm đến tránh nóng vào những đêm nhiệt đới. Ảnh: Green City Life
Cái giá của những đêm không ngủ
Về mặt sinh lý học, đêm nhiệt đới đặc biệt đáng lo ngại bởi nhiệt độ cao kéo dài khiến cơ thể khó hạ nhiệt trong thời gian ngủ. Khi nhiệt độ ban đêm không giảm, giấc ngủ bị gián đoạn, cơ thể tiếp tục chịu stress nhiệt sau một ngày phơi nhiễm với nhiệt độ cao. Với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền, nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng càng cao.
Số liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), công bố hôm 2/8, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình: kể từ giữa tháng 5/2026, cả nước đã ghi nhận 1.889 ca mắc bệnh liên quan đến nắng nóng và 14 trường hợp tử vong nghi do nắng nóng. Riêng tại Seoul, tính đến cuối tuần trước, đã có 162 ca bệnh và 2 ca tử vong được ghi nhận. Khoảng 80% số ca bệnh xảy ra khi người dân ở ngoài trời, cho thấy những người làm việc ngoài trời và người vô gia cư là nhóm đặc biệt dễ tổn thương trước nắng nóng.
Trước tình hình này, chính quyền Seoul đã tăng cường giám sát và theo dõi sức khỏe của hàng chục nghìn cư dân thuộc nhóm dễ tổn thương - người già sống một mình, người có bệnh mãn tính, lao động ngoài trời - đồng thời triển khai các đơn vị y tế khẩn cấp tại những khu vực có nguy cơ cao.

Du khách nước ngoài tìm đến những điểm làm mát tại Seoul. Ảnh: Chosunbiz
Đời sống xáo trộn và những cuộc "chạy trốn" cái nóng
Cái nóng khắc nghiệt cũng làm thay đổi nhịp sống thường nhật của người dân Hàn Quốc. Cuối tuần qua, Giải bóng chày nhà nghề Hàn Quốc (KBO) đã phải hủy các trận đấu tại Busan và Changwon vì lo ngại an toàn cho cầu thủ và khán giả, đồng thời để ngỏ khả năng điều chỉnh lịch thi đấu nếu tình hình không cải thiện.
Trên khắp cả nước, các bãi biển, công viên nước và khu vực vui chơi ven sông trở thành những điểm tránh nóng được nhiều người lựa chọn. Ngay tại trung tâm Seoul, hình ảnh quen thuộc mùa hè năm nay là người dân tập trung quanh các khu vực phun sương làm mát trên vỉa hè, trong khi nhiều người tìm đến suối Cheonggyecheon để tận hưởng không khí dễ chịu hơn giữa đô thị.
Tình trạng cực đoan này cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực khác ở Đông Bắc Á. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về nhiệt độ tiệm cận 40°C tại một số khu vực và chuỗi đêm nhiệt đới tại Bình Nhưỡng. Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này cũng phải phát cảnh báo say nắng cho 30 trong tổng số 47 tỉnh. Những diễn biến này cho thấy một đợt nắng nóng trên diện rộng đang ảnh hưởng tới nhiều khu vực Đông Bắc Á. Chính phủ nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp.

Suối Cheonggyecheon. Ảnh: City Monitor
Trước mức độ nghiêm trọng của tình hình, Chính phủ Hàn Quốc tăng cường các biện pháp ứng phó. Thủ tướng Han Seong-sook đã ra lệnh cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương huy động toàn bộ nguồn lực sẵn có, bao gồm cả quỹ dự phòng thiên tai, sau khi mức ứng phó nắng nóng quốc gia được nâng lên Cấp độ 2 - đây mới chỉ là lần thứ hai cấp độ vận hành cao này được kích hoạt kể từ khi nắng nóng cực đoan chính thức được xếp vào nhóm thiên tai tại Hàn Quốc.
Tại Seoul, chính quyền thành phố cũng triển khai các biện pháp ứng phó như: mở rộng mạng lưới trung tâm làm mát công cộng, tăng cường tần suất phun sương làm mát trên các tuyến phố, khuyến cáo người dân và người lao động ngừng làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt nhất, đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe các nhóm dễ tổn thương.
Theo các nhà khí tượng và nghiên cứu khí hậu, nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng năm nay nằm ở việc khối không khí lạnh từ phương Bắc không tràn xuống bán đảo Triều Tiên như thường lệ, trong khi khu vực này chịu ảnh hưởng mạnh của khối khí nóng ẩm từ phía Tây Nam.
Bình luận (0)