Sáng 30/5, gần 124.000 học sinh Hà Nội hoàn thành môn thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường, tranh thủ động viên trước giờ làm bài. Khi tiếng trống báo hiệu môn Ngữ văn (120 phút) bắt đầu vang lên, cánh cổng khép lại, bên ngoài là hình ảnh phụ huynh nán lại chờ con trong tâm trạng hồi hộp.
Nhiều người chọn đứng dưới tán cây, vỉa hè hoặc quán nước ven đường để chờ đợi con. Dù thời tiết nắng nóng, các phụ huynh vẫn kiên nhẫn ở lại, mong con có tâm lý thoải mái khi bước ra khỏi phòng thi.

Phụ huynh chờ đợi con em tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.
Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, nhiều phụ huynh cũng có mặt từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên. Theo ghi nhận, không khí tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội diễn ra nghiêm túc, trật tự, với sự hỗ trợ của lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình trong suốt thời gian các thí sinh làm bài môn Ngữ văn.
Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh lựa chọn ở lại chờ con trong suốt thời gian làm bài. Chia sẻ với Thời báo VTV, chị Hiền Thu, phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Thành Công, cho biết gia đình đã đồng hành cùng con trong suốt giai đoạn ôn tập nước rút trước kỳ thi. Những ngày gần đây, cả gia đình đều cố gắng sắp xếp công việc để động viên, hỗ trợ con giữ tâm lý ổn định.
"Tôi biết con đã rất cố gắng trong suốt thời gian qua. Điều mong muốn nhất lúc này là con bình tĩnh, tự tin và hoàn thành bài thi tốt nhất có thể", chị chia sẻ.


Các sĩ tử Hà Nội rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn sáng 30/5.

Những nụ cười xuất hiện trên gương mặt các thí sinh khi kết thúc môn thi đầu tiên.
Sau 120 phút làm bài, khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, nhiều thí sinh nhanh chóng rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Không ít em nở nụ cười nhẹ nhõm, vui vẻ trao đổi về bài làm cùng bạn bè và người thân chờ bên ngoài điểm thi.
Môn Ngữ văn năm nay của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sử dụng ngữ liệu là bài thơ "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của nhà thơ Thanh Thảo. Đề thi được đánh giá có sự gắn kết chặt chẽ giữa phần Đọc hiểu và phần Nghị luận.

Các em học sinh cùng nhau chia sẻ đáp án và cảm nhận về đề thi Ngữ văn sau giờ làm bài.

Phụ huynh vui mừng đón con sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh.
Theo chia sẻ của các thí sinh, đề thi năm nay không quá bất ngờ, nội dung bám sát chương trình học và tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi có sự liên kết giữa phần Đọc hiểu và phần Viết.
Nhật Minh, học sinh Trường THCS Chu Văn An, cho biết em khá tự tin khi làm bài bởi các vấn đề được đề cập đều quen thuộc với học sinh.
"Em thấy câu nghị luận xã hội khá gần gũi và dễ liên hệ với thực tế. Đây cũng là nội dung em từng được học và thảo luận ở trường nên không quá khó để triển khai bài viết", Minh chia sẻ.

Nhật Minh, học sinh Trường THCS Chu Văn An, đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức và gần gũi với học sinh.
Bên cạnh đó, một số thí sinh cho biết có phần tiếc nuối vì đã dành nhiều thời gian ôn tập các tác phẩm truyện hơn thơ. Phương Chi, học sinh Trường THCS An Dương, đánh giá đề thi không quá khó và bản thân có thể hoàn thành phần lớn yêu cầu của đề.
Tuy nhiên, nữ sinh cho biết em có chút bất ngờ khi đề thi tiếp tục khai thác ngữ liệu thơ. "Em nghĩ khả năng cao đề sẽ tập trung vào tác phẩm truyện vì năm trước đã ra thơ. Dù vậy, em vẫn làm được bài và dự đoán đạt khoảng 7,5-8 điểm", Phương Chi bày tỏ.
Dù còn đôi chút tiếc nuối, phần lớn thí sinh vẫn tự tin hoàn thành bài làm và hài lòng với những gì đã thể hiện trong phòng thi.
Nhận định về đề thi năm nay, thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn thuộc Hệ thống giáo dục HOCMAI, cho rằng đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tương đồng với định dạng đề các năm gần đây. Các yêu cầu được trình bày rõ ràng, giúp thí sinh dễ tiếp cận và giảm bớt áp lực trong môn thi đầu tiên.

Phụ huynh và thí sinh trao đổi về bài làm ngay sau khi kết thúc môn Ngữ văn.
Theo thầy Hùng, phần Đọc hiểu khai thác ngữ liệu thơ với những dạng câu hỏi quen thuộc, trong khi phần Viết gồm các dạng bài cơ bản mà học sinh đã được ôn luyện. Đặc biệt, vấn đề nghị luận xã hội về việc xây dựng và duy trì những kết nối tích cực trong cuộc sống vừa mang tính thời sự, vừa tạo cơ hội để thí sinh thể hiện quan điểm và trải nghiệm của bản thân.
"Với đề thi này, sự phân hóa chủ yếu nằm ở kỹ năng trình bày, năng lực viết nghị luận cũng như khả năng cảm thụ văn học của thí sinh", thầy Nguyễn Phi Hùng nhận định.
Theo kế hoạch, thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ vào chiều 30/5 và môn Toán vào sáng 31/5. Đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên, bài thi môn chuyên sẽ được tổ chức vào ngày 1/6.


Bình luận (0)