Chiều 9/4, Quốc hội đã nghe "Báo cáo thẩm tra" của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025; việc triển khai năm 2026; đồng thời tổng kết giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. (Ảnh: TTXVN)
Báo cáo thẩm tra nêu rõ, năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Thu ngân sách nhà nước tăng so với dự toán; chi ngân sách được triển khai đúng quy định, tỷ lệ giải ngân đạt 98% kế hoạch. Tuy nhiên, công tác dự báo thu chưa sát thực tế; nợ thuế nội địa còn cao, khoảng 247,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước.
Đáng lưu ý, giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 76,1% kế hoạch, vốn nước ngoài chỉ đạt 44,5%, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Năm 2026, bối cảnh quốc tế tiếp tục bất định, tiềm ẩn rủi ro từ địa chính trị, năng lượng và thương mại, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời cải cách quy trình đầu tư để nâng cao hiệu quả; bên cạnh đó, cần xử lý các vấn đề như tội phạm công nghệ cao, an toàn thực phẩm, môi trường và y tế.
Về tổng kết giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030, Báo cáo thẩm tra nhấn mạnh cả nước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu, tăng trưởng bình quân khoảng 6,2%, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, giai đoạn 2026-2030 dự báo nhiều thách thức, đòi hỏi đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cần siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu để bảo đảm hiệu quả chính sách.
Bình luận (0)