Siết chặt tiêu chí “Made in Vietnam”

VTV.vn - Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam - hay Made in Vietnam - đối với hàng hóa lưu thông trong nước, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt.

Theo Bộ Công Thương, hiện các quy định về xuất xứ hàng hóa chủ yếu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, trong khi thị trường nội địa chưa có khung pháp lý thống nhất cho việc xác định hàng hóa mang xuất xứ Việt Nam.

Dự thảo nghị định mới quy định rõ các tiêu chí đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ Việt Nam, kể cả trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về giá trị gia tăng trong nước.

Đáng chú ý, các công đoạn gia công hoặc lắp ráp đơn giản sẽ không được tính để xác định xuất xứ, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất tối thiểu để gắn nhãn "Made in Vietnam".

Doanh nghiệp vẫn được tự kê khai xuất xứ trên nhãn hàng hóa nhưng phải có trách nhiệm chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Khi được ban hành, Nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn “Made in Vietnam”.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.