Vào đầu tháng 7, Luật Thương mại điện tử đã chính thức có hiệu lực, mở ra giai đoạn quản lý chặt chẽ hơn với hoạt động kinh doanh, với hàng hóa và với trách nhiệm của các nền tảng. Những quy định mới không chỉ hướng tới kiểm soát hàng giả, hàng nhái, mà còn xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch, công bằng và an toàn hơn cho cả người bán lẫn người mua.
Đã qua thời quảng bá sản phẩm vượt xa thông tin công bố, miễn sao bán được càng nhiều càng tốt. Với những quy định mới, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC và người tiếp thị liên kết phải có trách nhiệm hơn với sản phẩm mà mình giới thiệu.
Theo các doanh nghiệp, sau gần 1 tháng triển khai luật thương mại điện tử, hoạt động mua bán trên các nền tảng số đã thay đổi rõ rệt. Người bán được định danh, hàng hóa được kiểm soát nguồn gốc hơn và quản lý thuế được chặt chẽ. Thị trường đang dần loại bỏ các gian hàng trôi nổi, tài khoản ảo, hạn chế hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, luật mới cũng bổ sung nhiều quy định để bảo vệ nhà bán hàng, yêu cầu các nền tảng minh bạch hơn trong vận hành. Cụ thể, sàn thương mại điện tử không được tự ý khóa tài khoản người bán mà phải thông báo trước ít nhất 5 ngày. Việc điều chỉnh phí hoặc thay đổi chính sách cũng phải được thông báo trước tối thiểu 20 ngày.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số, Bộ Công Thương cho biết: "Thay vì trước đây chúng ta chỉ tập trung bảo vệ người mua thì giờ cũng có những giải pháp bảo vệ người bán tốt hơn. Trong thời gian tới khâu thực thi rất quan trọng, để bảo đảm rằng các nền tảng phải tuân thủ đúng nghĩa vụ mới được quy định".
Theo báo cáo từ Metric, nửa đầu năm nay, doanh thu của 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các gian hàng chính hãng chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng nhưng tạo ra hơn 1/3 doanh thu toàn thị trường, cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các nhà bán uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp.
Bình luận (0)