Nhân viên kiểm tra siêu máy tính tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở Vô Tích, Trung Quốc. (Ảnh: China News Service/Getty Images)
Siêu máy tính LineShine đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở thành phố Thâm Quyến đã vượt qua El Capitan của Mỹ trong bảng xếp hạng TOP500 mới nhất.
LineShine đạt tốc độ 2,198 exaflop, tương đương hơn 2 tỷ tỷ phép tính mỗi giây và nhanh hơn khoảng 20% so với El Capitan. Đây cũng là lần đầu hệ thống này xuất hiện trong TOP500, bảng xếp hạng được công bố 2 lần mỗi năm để đánh giá năng lực của những siêu máy tính mạnh nhất thế giới.
Khác với phần lớn siêu máy tính hiện đại kết hợp bộ xử lý trung tâm và bộ xử lý đồ họa, LineShine vận hành hoàn toàn bằng bộ xử lý trung tâm. Hệ thống sử dụng hạ tầng phần cứng và phần mềm do Trung Quốc phát triển, gồm chip xử lý và bộ nhớ tốc độ cao.
Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc cho biết thành tựu này đánh dấu bước tiến trong việc vượt qua các hạn chế công nghệ nước ngoài và xây dựng hệ thống điện toán có khả năng tự chủ.
LineShine hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như mô phỏng khí hậu, nghiên cứu thuốc, khoa học thần kinh, kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, hệ thống này tiêu thụ khoảng 42,2 MW điện khi vận hành.

Siêu máy tính LineShine tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở Thâm Quyến. (Ảnh: Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Thâm Quyến)
Siêu máy tính có tốc độ nhanh hơn máy tính thông thường hơn 1.000 lần, thường được dùng để dự báo thời tiết, nghiên cứu y học, mô phỏng các hiện tượng phức tạp và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo.
Sau LineShine, 3 vị trí tiếp theo thuộc về các siêu máy tính của Mỹ, gồm El Capitan tại California và 2 hệ thống đặt tại các phòng thí nghiệm quốc gia ở Tennessee và Illinois. Siêu máy tính Jupiter của Đức đứng thứ 5. Đây là 5 hệ thống đạt cấp độ exaflop đã được xác nhận công khai trên thế giới.
Sự vươn lên của LineShine diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang hạn chế Trung Quốc tiếp cận các loại chip tiên tiến, đặc biệt là bộ xử lý đồ họa phục vụ trí tuệ nhân tạo.
Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý vị trí trong TOP500 không phản ánh đầy đủ năng lực AI của một quốc gia. Bảng xếp hạng chủ yếu đo khả năng thực hiện các phép tính khoa học truyền thống, trong khi nhiều hệ thống AI mạnh nhất của các tập đoàn và cơ sở quốc phòng không tham gia đánh giá.
Bình luận (0)