Đáng chú ý, các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính vẫn phải chịu trách nhiệm về rủi ro từ AI, ngay cả khi sử dụng công nghệ do bên thứ ba cung cấp.
Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore, MAS, các tổ chức tài chính phải xác định rõ trách nhiệm quản lý AI, lập danh mục các hệ thống đang sử dụng và đánh giá rủi ro theo từng ứng dụng.
Với những ứng dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng như xét duyệt khoản vay, đánh giá tín dụng hay bảo hiểm, các tổ chức cần tăng cường kiểm tra để hạn chế sai sót, thiên lệch và nguy cơ mất an toàn dữ liệu.
Điểm đáng chú ý là việc thuê ngoài công nghệ AI không đồng nghĩa với chuyển giao trách nhiệm. Các tổ chức tài chính vẫn phải kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn và duy trì sự giám sát phù hợp của con người.
Bộ hướng dẫn sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2027, với lộ trình triển khai từng giai đoạn đến tháng 10/2028.
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore cũng dự kiến tiếp tục tham vấn trong năm 2027 về quản lý các hệ thống AI có khả năng tự thực hiện tác vụ và đưa ra quyết định.
Động thái này cho thấy Singapore đang tìm cách cân bằng hai mục tiêu, khuyến khích đổi mới công nghệ, đồng thời bảo đảm AI không làm gia tăng rủi ro đối với khách hàng và hệ thống tài chính.
Bình luận (0)