(Ảnh: Anadolu)
Đây là mức giảm mạnh nhất được ghi nhận kể từ đại dịch COVID-19, phản ánh làn sóng suy giảm nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục quốc tế dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Thương mại Quốc tế (ITA) trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố ngày 7/10, số liệu trên bao gồm cả sinh viên mới và sinh viên đang học trở lại sau kỳ nghỉ. Tháng 8 thường được coi là thời điểm then chốt để đánh giá tình hình tuyển sinh cho học kỳ mùa thu của các trường đại học Mỹ.
Sự sụt giảm này diễn ra đồng thời với một loạt chính sách hạn chế nhập cảnh do chính quyền Tổng thống Trump ban hành, như: siết chặt xét duyệt visa, trì hoãn cấp thị thực, áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế đi lại với một số quốc gia châu Á (trong đó có Trung Quốc), và thậm chí đe dọa trục xuất người nước ngoài vì phát ngôn bị cho là "nhạy cảm về chính trị".
Theo ITA, sinh viên đến từ châu Á chiếm khoảng 60% tổng số sinh viên quốc tế tại Mỹ - tương đương hơn 191.000 người trong tháng 8. Tuy nhiên, cả hai quốc gia có số lượng sinh viên lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ đều chứng kiến mức sụt giảm mạnh: giảm 12,4% đối với Trung Quốc đại lục và 44,5% đối với Ấn Độ. Số sinh viên đến từ Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm gần 8%.
Tổng thể, lượng sinh viên quốc tế nhập cảnh Mỹ trong tháng 8 giảm 19,1%, từ 387.000 xuống còn 313.000 người. Các khu vực khác như châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông đều ghi nhận mức giảm hai chữ số, trong đó châu Phi giảm mạnh nhất - gần 1/3.
Mỹ hiện là quốc gia tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế nhất thế giới, với hơn 1 triệu du học sinh đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Washington đang phát đi những tín hiệu mâu thuẫn - trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố "sẽ thu hồi visa của sinh viên Trung Quốc một cách mạnh mẽ", Tổng thống Trump lại nói vào tháng 8 rằng ông "hoan nghênh chào đón 600.000 sinh viên Trung Quốc" - con số cao gấp đôi hiện nay.
Các tổ chức giáo dục cảnh báo rằng, nếu xu hướng giảm này tiếp diễn, Mỹ có thể chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc tế NAFSA, số lượng tân sinh viên quốc tế tại Mỹ có thể giảm tới 40% trong học kỳ mùa thu năm nay, khiến tổng tuyển sinh sụt giảm 15%. Điều này có thể khiến nền kinh tế địa phương của Mỹ mất khoảng 7 tỷ USD doanh thu và hơn 60.000 việc làm.
Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành NAFSA, nhấn mạnh: "Những thiệt hại kinh tế trước mắt chỉ là phần nổi của tảng băng. Sinh viên quốc tế thúc đẩy đổi mới, đóng góp vào sức cạnh tranh toàn cầu và mang lại giá trị lâu dài cho khoa học và học thuật Mỹ. Nếu muốn tiếp tục dẫn đầu thế giới, nước Mỹ không thể tự khép cửa với tài năng quốc tế".
Bình luận (0)