Sinh viên công nghệ hỗ trợ địa phương triển khai Nghị quyết 57

Quốc Thắng, Phạm Hưng, Thu Báu

15/01/2026 22:57 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh hiện là địa phương tiên phong liên kết "Ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, đưa sinh viên công nghệ về cơ sở để hỗ trợ vận hành hạ tầng số.

Cùng với thể chế và hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao là 3 đột phá chiến lược để thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quảng Ninh hiện là địa phương tiên phong liên kết "Ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, đưa sinh viên công nghệ về cơ sở để hỗ trợ vận hành hạ tầng số. Mô hình này nhằm trực tiếp nâng cao kỹ năng số cho người dân và tối ưu hóa hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sinh viên công nghệ hỗ trợ địa phương triển khai Nghị quyết 57 - Ảnh 1.

Nhằm hỗ trợ người dân chưa thành thạo công nghệ, các sinh viên năm cuối đã trực tiếp có mặt để hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời phối hợp cùng cán bộ vận hành hệ thống điều hành và hoàn thiện các nền tảng công nghệ tại địa phương.

Được thành lập trên cơ sở 3 xã, thị trấn của huyện Cô Tô trước đây, đặc khu Cô Tô có 74 đảo lớn nhỏ. Việc người dân đi lại làm thủ tục hành chính gặp nhiều trở ngại, khiến chuyển đổi số trở thành nhu cầu tất yếu. Nhằm hỗ trợ người dân chưa thành thạo công nghệ, các sinh viên năm cuối đã trực tiếp có mặt để hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời phối hợp cùng cán bộ vận hành hệ thống điều hành và hoàn thiện các nền tảng công nghệ tại địa phương.

Bà Trần Thị Hoài (Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Các bạn đã rất là nhiệt tình hỗ trợ cho hội viên nông dân của chúng tôi không sử dụng tiền mặt, sử dụng app nông dân Việt Nam, hướng tới hình thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số".

Trong 4 tháng tới, 74 sinh viên công nghệ sẽ về thực tập tại 32 xã, phường trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao năng lực số của địa phương, mà còn tạo môi trường rèn luyện thực tế cho sinh viên.

"Mối quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc có được nguồn nhân lực chất lượng cao là cực kỳ quan trọng. Mối quan hệ đó vừa đáp ứng, lắng nghe được nhu cầu của địa phương, đồng thời vừa đào tạo nguồn nhân lực mà địa phương cần", bà Nguyễn Thị Hạnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) nhận định.

Kết quả bước đầu của mô hình khẳng định chủ trương đúng đắn khi huy động sức trẻ thực hiện Nghị quyết 57. Để phát huy hiệu quả hơn nữa, các địa phương cần chủ động đặt ra đầu bài cụ thể, từ đó xây dựng lộ trình phối hợp với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ.

Tin liên quan

Hà Nội đi trước bằng việc khó, kiến tạo mô hình phát triển mới từ Nghị quyết 57

Hà Nội đi trước bằng việc khó, kiến tạo mô hình phát triển mới từ Nghị quyết 57

VTV.vn - Từ tinh thần đi trước, làm trước và chịu trách nhiệm trước, Hà Nội đang từng bước kiến tạo mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.