Niềm tin được bồi đắp từ nhận thức và hành động
Trải qua 96 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định thanh niên là "rường cột của nước nhà", trong đó sinh viên - lực lượng trí thức trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao - giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên TP Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là người tiếp thu tri thức mới mà còn là lực lượng tiên phong làm chủ khoa học - công nghệ, lan tỏa các giá trị đạo đức, lối sống văn hóa trong xã hội hiện đại.
Tại diễn đàn, nhiều ý kiến tâm huyết đã được chia sẻ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thành phố.


Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố đã dàn dựng những tiểu phẩm sinh động để thể hiện niềm tin và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng (Ảnh: Thu Trang)
Lâm Nhật Tảo - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một - cho rằng, để công tác giáo dục chính trị tư tưởng thực sự đi vào chiều sâu, cần một sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy tổ chức. Theo anh, mô hình rèn luyện sinh viên phải được vận hành dựa trên bộ tiêu chí xuyên suốt: "Lấy sinh viên làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy sự đồng hành làm phương châm hành động". Việc gắn lý tưởng của Đảng với các vấn đề thiết thực như khởi nghiệp, giá trị sống và trách nhiệm công dân chính là chìa khóa để lý tưởng chính trị trở nên gần gũi, thuyết phục và bền vững.
Hội nhập quốc tế và chuyển đổi số: Thử thách bản lĩnh chính trị của Gen Z
Tiếp cận vấn đề từ góc nhìn của "công dân toàn cầu", Trương Châu Phúc Lộc - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) - nhận định, hội nhập quốc tế ngày nay đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của quốc gia. Anh bày tỏ kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển đột phá, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính, văn hóa của châu Á.


Các bạn trẻ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cũng như kỳ vọng vào chặng đường phát triển sắp tới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (Ảnh: Thu Trang)
Theo Phúc Lộc, thế hệ Gen Z cần giữ vững tâm thế "hòa nhập nhưng không hòa tan", lấy hình tượng "đối ngoại cây tre" làm kim chỉ nam: vững vàng về lý tưởng, chắc chắn về kiến thức, linh hoạt và sắc sảo trong kỹ năng hội nhập. "Nhiệm kỳ XIV của Đảng đang mở ra một không gian phát triển rộng lớn cho đất nước. Đứng trước những cơ hội đó, nhiệm vụ đặt ra cho lớp trẻ chính là không ngừng trau dồi ngoại ngữ, nâng cao năng lực chuyên môn đạt chuẩn quốc tế. Nhưng quan trọng hơn, chúng em sẽ vẫn luôn trau dồi "lửa đỏ" trong tim, là khát vọng cống hiến để mỗi sinh viên khi bước ra thế giới đều là một đại sứ, xứng đáng cho trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam", Phúc Lộc cho biết.


Sinh viên TP Hồ Chí Minh trong đợt hoạt động cao điểm Xuân tình nguyện tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Thành đoàn)
Lê Đức Phát, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, đề xuất cách tiếp cận mới trong giáo dục lý tưởng Đảng cho thế hệ "công dân số". Theo Phát, các nội dung chính trị cần được chuyển tải bằng hình thức sinh động như trò chơi tương tác, podcast, phim ngắn về đảng viên trẻ. Khẳng định chuyển đổi số vừa là công cụ, vừa là thử thách bản lĩnh, Phát đề xuất: "Mỗi sinh viên cần được trang bị 'bộ lọc' kiến thức vững vàng để dùng mạng xã hội một cách thông minh, trở thành một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, biết cách bảo vệ lẽ phải và lan tỏa giá trị tốt đẹp ".
Xây dựng "biên cương tư tưởng" từ học đường
Dưới góc nhìn của cán bộ Đoàn chuyên trách, Nguyễn Hoàng Bảo Việt - chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi TP Hồ Chí Minh - thẳng thắn chỉ ra nguy cơ "nhạt Đảng, khô Đoàn" trong một bộ phận sinh viên, cùng với tác động tiêu cực của thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Để khắc phục, Việt đề xuất tổ chức Đoàn - Hội cần thực hiện phương châm "mềm hóa về hình thức nhưng không mềm hóa về nội dung", biến những bài học chính trị khô khan thành những trải nghiệm gần gũi như các "concert quốc gia" để thu hút người trẻ. Đặc biệt, anh nhấn mạnh việc xây dựng một "biên cương văn hóa tư tưởng" vững chắc ngay tại học đường, nơi cán bộ Đoàn phải là những người tiên phong nhận diện điểm nóng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên, giúp các bạn củng cố niềm tin sắt son vào tổ chức và lý tưởng của Đảng.



Sinh viên thành phố mang tên Bác đang nỗ lực từng ngày để cống hiến cho xã hội và lan tỏa những điều tích cực (Ảnh: Thành đoàn)
Mang tới diễn đàn những giải pháp thực tiễn từ đơn vị, Nguyễn Huỳnh Thùy Linh - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Bình Dương - đề xuất cần "cá nhân hóa" công tác giáo dục chính trị bằng cách lồng ghép lý tưởng Đảng vào chính chuyên môn nghiệp vụ của từng khối ngành. Theo Linh, mô hình đảng viên trẻ dìu dắt đoàn viên ưu tú chính là cách hiệu quả để vun trồng niềm tin bằng trải nghiệm thật, hành động thật.
Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi 18 tuổi, Hà Đức Cường - sinh viên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh - cho rằng, mỗi sinh viên đặc biệt là đảng viên trẻ, cần trở thành hạt nhân bản lĩnh trên mặt trận tư tưởng, chủ động đấu tranh với tin giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhắc lại lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Hà Đức Cường nhấn mạnh đây chính là động lực to lớn để sinh viên không ngừng trau dồi lý luận, nâng cao chuyên môn, quyết tâm trở thành những "thủ lĩnh" trẻ dẫn dắt phong trào, góp phần giữ vững tư tưởng của Đảng và đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi quá trình cống hiến cũng là hành trình các bạn trẻ trưởng thành một cách vững vàng nhất (Ảnh: Thu Trang)
Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh - nhấn mạnh đến tinh thần dấn thân, cống hiến không vụ lợi của thế hệ trẻ. "Khi chúng ta làm bằng trách nhiệm bằng nhiệt huyết thì tổ chức sẽ luôn ghi nhận và bản thân chúng ta cũng sẽ trưởng thành lên từng ngày". Ông khích lệ mỗi sinh viên hãy sống những ngày đẹp nhất bằng cách bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời.
Diễn đàn là hoạt động trọng tâm của Tuần lễ "Thanh niên TP Hồ Chí Minh tiến theo cờ Đảng" diễn ra từ ngày 26/1 đến 5/2, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị liên quan đến việc học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Đăng Khoa - phát biểu kết thúc hội thảo (Ảnh: Thu Trang)
"Lần này Bộ Chính trị đã nhấn mạnh rất rõ là phải chuyển từ học tập, quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng và làm đến cùng. Mỗi sinh viên TP Hồ Chí Minh đều mang trong mình một niềm tự hào, niềm tin vào lý tưởng vào con đường mà Đảng đã lựa chọn để vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Đăng Khoa cho biết.
Bình luận (0)