(Ảnh: Ariana News)
Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cho biết phần lớn binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến chống Iran đều ở mức độ nhẹ và 180 binh sĩ đã trở lại làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, có 10 người bị thương nặng.
Binh sĩ bị thương ở Kuwait, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Jordan, Bahrain, Iraq và Israel - theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ. 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Iran phát động những cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ, sau khi cuộc chiến Iran bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2.
Những cuộc tấn công của Iran cũng nhắm vào các phái đoàn ngoại giao, khách sạn và sân bay, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia Vùng Vịnh.

Khói lửa bốc lên gần sân bay quốc tế Dubai, UAE, ngày 16/3/2026 (Ảnh: AP)
Tính đến tuần trước, đã có 150 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc xung đột, nhấn mạnh mối nguy hiểm từ các cuộc tấn công của Iran.
Trong khi đó, lực lượng Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào hơn 7.000 mục tiêu ở Iran. Khoảng 10 máy bay không người lái MQ-9 đã bị phá hủy trong cuộc chiến.
Máy bay không người lái General Atomics MQ-9 Reaper có thể bay lượn ở độ cao khoảng 50.000 feet trong hơn 27 giờ, thu thập thông tin tình báo bằng các camera, cảm biến và radar hiện đại. Reaper - được đưa vào phục vụ trong Không quân Mỹ 16 năm trước - có thể được trang bị các loại vũ khí như tên lửa không đối đất.

Bình luận (0)