Số lượng sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh

An Khê (Theo Korea Times)

25/02/2026 06:00 GMT+7

VTV.vn - Số lượng người nước ngoài sở hữu thị thực du học tại Hàn Quốc đã tăng mạnh trong vài năm gần đây.

(Ảnh: Newsis)

(Ảnh: Newsis)

Theo số liệu mới nhất do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố, tính đến ngày 31/1/2026, tổng số người mang thị thực D-2 (du học hệ chính quy) và D-4 (đào tạo ngôn ngữ) đạt 305.807 người, tăng so với mức 260.989 người cùng kỳ năm trước. So với con số 194.590 người vào tháng 1/2023, lượng thị thực thuộc hai diện này đã tăng hơn 50% chỉ trong 3 năm, tạo ra những thay đổi đáng kể tại nhiều trường đại học trên cả nước.

Trong số sinh viên quốc tế, công dân Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất với 115.939 người, tương đương 37,9% tổng số. Sinh viên Trung Quốc đứng thứ hai với 25,2%. Tiếp theo là Uzbekistan (6,6%), Mông Cổ (6,2%), Nepal (5,5%) và Myanmar (3,3%). Trong khi đó, số sinh viên đến từ Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu vẫn ở mức khiêm tốn, song đang có xu hướng tăng dần.

Xu hướng gia tăng này cũng được thể hiện qua số lượt nhập cảnh của người mang thị thực D-2. Năm 2025 ghi nhận 411.687 lượt nhập cảnh, tăng so với 348.096 lượt năm 2024 và 247.596 lượt năm 2023. Con số này bao gồm các trường hợp sinh viên xuất cảnh và nhập cảnh nhiều lần trong năm, chẳng hạn trong kỳ nghỉ hoặc khi chuyển chương trình học.

Số lượng sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc tăng mạnh- Ảnh 1.

(Ảnh: Yonhap)

Bên cạnh sự gia tăng của sinh viên quốc tế, số lao động nước ngoài theo diện thị thực E-9 trong khuôn khổ Hệ thống Cấp phép việc làm cũng đạt mức cao kỷ lục 348.075 người trong tháng gần đây, tăng so với 336.252 người vào tháng 1/2025. Điều này cho thấy nền tảng dân số nước ngoài tại Hàn Quốc đang ngày càng mở rộng.

Sự gia tăng mạnh mẽ của sinh viên quốc tế diễn ra trong bối cảnh dân số trong độ tuổi đến trường của Hàn Quốc suy giảm nhanh chóng. Báo cáo mới đây của Bộ Giáo dục nước này dự báo trong tháng 3 tới, số học sinh vào lớp 1 trên toàn quốc chỉ còn 298.178 em, thấp hơn nhiều so với quy mô 450.000 - 500.000 sinh viên mà các trường đại học và cao đẳng được thiết kế để tuyển sinh mỗi năm. Khoảng cách này đang khiến nhiều cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

Ngoài ra, số người nước ngoài cư trú dài hạn theo diện thị thực F-4 và F-5 cũng tăng trong những năm gần đây, cho thấy xu hướng định cư lâu dài thay vì chỉ lưu trú ngắn hạn. Đáng chú ý, số người nhập cư theo diện kết hôn và thành viên gia đình đạt 188.000 người vào tháng 1 năm nay, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, cùng với sự gia tăng từ Campuchia và Mông Cổ.

Trong bối cảnh biến động nhân khẩu học sâu sắc, sinh viên và lao động nước ngoài đang trở thành lực lượng quan trọng góp phần duy trì hoạt động của hệ thống giáo dục và thị trường lao động Hàn Quốc trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Mở rộng cơ hội việc làm cho du học sinh tại Hàn Quốc

Mở rộng cơ hội việc làm cho du học sinh tại Hàn Quốc

VTV.vn - Hai nghị sĩ Hàn Quốc vừa trình dự luật cho phép du học sinh nước ngoài được làm việc trong các lĩnh vực phi chuyên môn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.