Doanh nghiệp sản xuất kỳ vọng bứt tốc năm 2026
Trong ngày đầu tiên trở lại làm việc của cả nước sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đã nhanh chóng trở lại guồng quay, giao hàng liên tục sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Australia… Tất cả đều kỳ vọng một năm mới tăng tốc, góp phần đưa xuất khẩu đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Từ 8 giờ sáng,18 nhà máy của Tổng Công ty May 10 đã đồng loạt đi vào sản xuất khai xuân. Năm nay, doanh nghiệp cho biết, 99% lượng công nhân đã quay trở lại nhà máy vào đúng ngày khai xuân để bắt đầu những đơn hàng đầu tiên phải giao ngay sau Tết. Ngoài việc chuẩn bị những bao lì xì đỏ may mắn, họ cũng chuẩn bị thêm nhiều những thứ có thể khích lệ tinh thần người lao động như những gói muối, dầu ăn để người lao động có một trạng thái tốt nhất bước vào một năm sản xuất với nhiều kỳ vọng mới. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu có thể tăng trưởng doanh thu 8% so với năm 2025. Do đặc thù ngành thời trang, ngay sau Tết, họ sẽ phải có những đơn hàng giao ngay cho kịp mùa xuân hạ.
Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết: "Lượng đặt hàng chúng tôi đã phủ kín đến hết tháng 4 năm 2026. Ngay từ những ngày đầu xuân này, chúng tôi cũng phải vận động và kêu gọi người lao động từ trước Tết thi đua hoạt động sản xuất ngay từ những giờ đầu tiên của ngày làm việc đầu tiên cũng như ngày đầu tiên của năm làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ".
Các doanh nghiệp dệt may cũng cho biết, thông tin mới nhất về thuế quan Hoa Kỳ sẽ dừng thu thuế đối ứng từ ngày 24/2 mở ra nhiều tín hiệu lạc quan cho doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên các doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận.
Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ: "Bây giờ mua hàng không còn giống như trước. Chúng ta phải chủ động toàn bộ. Đó là phát triển mẫu, phải chào hàng, thậm chí phải bán sản phẩm đến tận cửa hàng của các nước".
Các doanh nghiệp cũng cho biết sẽ tăng cường quy mô doanh nghiệp theo Nghị quyết 57 để nâng vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ xuất khẩu thế giới.
Ông Trương Hoàng Nam - Giám đốc Công ty EuroHa nêu ý kiến: "Sẽ phát triển về hiện đại hóa công nghệ, tăng cường phổ biến, phổ cập AI trong sản xuất và trong ứng dụng trong công ty. Thứ hai là mở rộng về trang thiết bị, máy móc mới, tân tiến hiện đại hơn. Và thứ ba là mở rộng nhà xưởng, kho bãi, nhà máy mới".
Không khí mùa xuân mới đã ùa tới từng phân xưởng, từng dây chuyền sản xuất. Từ người lao động đến người quản lý, ai ai cũng cố gắng và không thôi kỳ vọng về một năm mới doanh số tăng tốt hơn, từ đó cải thiện thu nhập cho công nhân.

Không chỉ tại các trung tâm dệt may lớn ở phía Bắc, không khí ra quân sản xuất đầu năm cũng đang diễn ra sôi nổi tại khu vực phía Nam
Sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm tại TP. Hồ Chí Minh
Không chỉ tại các trung tâm dệt may lớn ở phía Bắc, không khí ra quân sản xuất đầu năm cũng đang diễn ra sôi nổi tại khu vực phía Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của cả nước, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng ổn định nhân sự, khởi động dây chuyền, sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng mới ngay từ những ngày đầu Xuân.
Buổi gặp mặt đầu Xuân diễn ra nhanh gọn trong khuôn viên nhà máy. Những phong bao lì xì được trao tận tay người lao động, cùng lời chúc cho một năm làm việc an toàn, hiệu quả. Máy móc nhanh chóng được khởi động và năm làm việc mới đã bắt đầu.
Chị Phạm Thị Minh Trang - Công nhân chia sẻ: "Qua thời gian nghỉ Tết, tâm trạng của mình rất vui. Đầu năm, công ty rất ổn việc và mình hy vọng công việc sẽ tiếp tục như vậy".
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, khoảng 92% doanh nghiệp đã đồng loạt trở lại hoạt động, với trên 95% người lao động tham gia sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý II, thậm chí đang tiếp tục ký kết cho các quý tiếp theo.
Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Ngày mùng 6, người lao động đã có mặt trên 50%. Ngày hôm nay, các nhà máy đã hoạt động gần như hết. Đơn hàng sản xuất đang bắt nhịp và nhận rất đều, đơn hàng quý I và thậm chí quý II/2026 thậm chí đã chốt vào quý IV/2025, bây giờ những đơn hàng đang tiếp tục về cho các quý III và IV của năm 2026".
Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 1 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hoạt động sản xuất duy trì ổn định trong bối cảnh tiêu dùng nội địa và đơn hàng xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi tốt.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhận định: "Chúng tôi đã chuẩn bị với các hiệp hội và ngành hàng để có những chương trình xúc tiến mạnh mẽ hơn ở các thị trường nước ngoài, thị trường ngách bên cạnh khai thác các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Trong không khí hiện nay, việc chuẩn bị lực lượng lao động, nguồn vốn cũng như nguyên vật liệu rất khẩn trương".
Với khí thế lao động sôi nổi tại các nhà máy và quyết tâm cao của doanh nghiệp, người lao động ngay từ những ngày đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có cơ sở để cơ cấu tăng trưởng công nghiệp đạt trên 10%, tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực chính của nền kinh tế.

Sau kỳ nghỉ Tết, không khí sản xuất tại các trung tâm công nghiệp lớn nhanh chóng sôi động trở lại
Công nhân miền Trung thi đua sản xuất ngày đầu năm
Từ đầu tàu kinh tế phía Nam, nhịp sản xuất sôi động tiếp tục lan ra dải đất miền Trung. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh - nơi tập trung nhiều khu kinh tế trọng điểm của Bắc Trung Bộ - hàng nghìn công nhân đã trở lại dây chuyền, bước vào năm làm việc mới với tinh thần thi đua cao độ.
300 công nhân đang tăng tốc sản xuất cho đơn hàng vừa mới ký. Nhịp độ làm việc tại xưởng đang hết sức khẩn trương, nhộn nhịp ngay sau Tết.
Chị Bùi Thị Thùy Dung - Công nhân, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Em mong rằng công ty trong năm 2026 sẽ có nhiều đơn hàng hơn để chị em có thu nhập ổn định và yên tâm làm việc tốt".
Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An, nhịp độ sản xuất đầu năm diễn ra khẩn trương. Việc đảm bảo lương, thưởng đầy đủ cùng chính sách đãi ngộ và đào tạo tay nghề đã giúp doanh nghiệp giữ ổn định lực lượng lao động.
Chị Nguyễn Thị Oanh - Công nhân Công ty Cổ phần May Halotexco, tỉnh Nghệ An cho biết: "Trở lại làm việc, tôi cảm thấy tinh thần rất thoải mái và sẵn sàng bắt tay vào công việc một cách nhanh chóng. Sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao tay nghề và chấp hành tốt kỷ luật lao động".
Chị Trần Thị Mai Hiên - Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Kỳ vọng kiếm được nhiều đơn hàng hơn nữa để tạo công ăn việc làm cho chị em công nhân, ổn định cuộc sống. Có nhiều chương trình để tạo ra không khí vui vẻ để làm việc hiệu quả hơn".
Nghệ An và Hà Tĩnh tập trung nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp lớn như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cầu Treo, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, VSIP và WHA, tạo động lực tăng trưởng và thu hút lượng lớn lao động. Trước năm mới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chính sách hút nhân lực, kêu gọi lao động trở về, bổ sung nguồn cung cho thị trường.
Ông Tôn Quang Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhận định: "Lấy doanh nghiệp làm động lực để phát triển trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng nhất là người công nhân. Sắp tới, địa phương tổ chức một sàn giao dịch việc làm trên địa bàn phường Hồng Lĩnh. Hiện nay, tất cả nhà máy trên địa bàn đã đi vào hoạt động và rất sôi nổi".
Phát huy lợi thế lao động, hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang tăng tốc sản xuất, mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm nay, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.
Tỷ lệ lấp đầy của lao động sau Tết cao
Thống kê của Liên đoàn Lao động cho thấy một tín hiệu tích cực xuất hiện ngay từ những ngày đầu năm mới của thị trường lao động. Sau kỳ nghỉ Tết, không khí sản xuất tại các trung tâm công nghiệp lớn nhanh chóng sôi động trở lại vì tỷ lệ người lao động quay trở lại doanh nghiệp rất cao, gần như tuyệt đối. Liên đoàn lao động Hà Nội cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp mở cửa và công nhân đi làm ngay ngày đầu đã đạt gần 96%, cho thấy sự ổn định và gắn bó cao của người lao động. Tại Đồng Nai và nhiều địa phương khác, tỷ lệ quay lại làm việc cũng đạt khoảng 90 - 95%. Doanh nghiệp đồng loạt có hình thức mừng tuổi, thưởng nóng, công đoàn hỗ trợ vé xe đưa đón, tạo khí thế sản xuất hứng khởi ngay từ đầu năm Bính Ngọ.
Bình luận (0)