Gian nan cuộc chiến chống gian lận công nghệ cao trong thi cử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 17:58 GMT+7

VTV.vn - Trước mỗi kỳ thi THPT Quốc gia, thiết bị tinh vi hỗ trợ thí sinh gian lận trong thi cử như: tai nghe, camera siêu nhỏ xuất hiện tràn lan; việc giao dịch hết sức dễ dàng.

Với một chiếc tai nghe siêu nhỏ, những người ở các khu vực khác nhau có thể liên lạc dễ dàng mà không phải ai cũng nhận ra. Một số thí sinh đã sử dụng những cách thức như vậy để liên lạc từ phòng thi ra bên ngoài để được hỗ trợ. Một số trường hợp đã bị phát hiện và xử lý, nhưng không ai dám chắc liệu có trường hợp đã gian lận một cách trót lọt hay không.

Theo tìm hiểu của PV, chỉ nhỏ bằng một hạt đậu, chiếc tai nghe được kết nối không dây với máy thu phát sóng "ngụy trang" giống như một chiếc thẻ ATM có gắn sim điện thoại. Khi sử dụng người dùng cho tai nghe vào lỗ tai, có thể nghe thấy âm thanh mà người khác gọi đến. Giá bán cho một bộ tai nghe khoảng 2 triệu đồng và bộ camera khoảng 3 triệu đồng, thậm chí nhiều thiết bị tương tự đời cũ giá còn rẻ hơn.

Việc mua bán những thiết bị như vậy có vi phạm pháp luật hay không và sẽ bị xử lý ra sao? Cơ quan công an có gặp khó khăn hay không khi xử lý các trường hợp bán thiết bị như thế này? Để bàn luận sâu hơn về chủ đề này, chương trình Sống mới đã mời tới trường quay Thượng tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội bộ (Bộ Công an).

Gian lận thi cử: Khi danh dự và uy tín của người thầy bị ảnh hưởng Gian lận thi cử: Khi danh dự và uy tín của người thầy bị ảnh hưởng

VTV.vn -Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, hiện nhiều người vẫn thấy xót xa khi các thầy cô giáo dạy học trò điều hay lẽ phải lại là người mắc sai phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước