Giới trẻ ngày càng lạm dụng chất kích thích

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/01/2019 11:20 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh các chất ma túy truyền thống, các chất kích thích khác xuất hiện rất nhiều và một bộ phận giới trẻ sử dụng ngày càng công khai.

Các chất kích thích đều có điểm chung là khiến người sử dụng chìm vào ảo giác và mất dần ý thức. Với nhiều người, đây là phương pháp hữu hiệu giúp họ giải tỏa stress, quên đi thực tại mà không một loại hình giải trí nào có thể làm được. Không nhiều bạn trẻ ý thức được tác hại của chúng cho tới khi phải trả giá, thậm chí bằng chính mạng sống của mình.

Ma túy và các tác hại của nó là vấn đề không hoàn toàn mới, nhưng tính chất biến đổi đa dạng về cả thành phần, sản phẩm, sự sẵn có và điều đặc biệt quan trọng là các quan niệm sai lầm của giới trẻ với nhiều loại chất kích thích mới đòi hỏi chúng ta cần thông tin đầy đủ hơn tới cộng đồng.

Theo Cục Dịch vụ sức khỏe tâm thần và nghiện chất, Bộ Y tế Hoa Kỳ, có đến 20% thanh thiếu niên từ 18 - 25 tuổi ở Mỹ có sử dụng cần sa. Năm 2016, họ đã phải phát động một chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi những nhận thức sai lầm của giới trẻ với loại chất phổ biến này.

Theo số liệu do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội công bố, tại 6 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, có tới 60% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 25 tuổi, 8% trong số đó thậm chí chưa đủ 18 tuổi. Những con số này đã nói lên thực tại đáng buồn khi ma túy đang từng bước trở thành thú tiêu khiển vô cùng phổ biến của giới trẻ.

Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu do các rối loạn sử dụng rượu và ma túy trong giai đoạn 1900 - 2016 cho thấy, rối loạn sử dụng ma túy phổ biến nhất trên toàn cầu là cần sa (cannabis) và các chất dạng thuốc phiện (opioid). Mỗi năm, các chất ma túy làm mất đi 31,8 triệu năm sống khỏe mạnh hoàn toàn của chúng ta, chiếm 1,5% tổng gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới. Đáng chú ý, các tác động của ma túy và chất kích thích có xu hướng gia tăng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia.

Chất kích thích, ma túy “bủa vây” giới trẻ Chất kích thích, ma túy “bủa vây” giới trẻ

VTV.vn - Song song với các loại chất ma túy mới ra đời, những loại chất gây nghiện như bóng cười, nấm thần… cũng xuất hiện và len lỏi vào trong những cuộc vui của giới trẻ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước