Khó khăn trong can thiệp hội chứng tự kỷ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/07/2019 17:50 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, có nhiều phụ huynh rất lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp giáo dục, chăm sóc cho trẻ khi bị tự kỷ.

Đến cuối năm 2018, Việt Nam thống kê có trên 200.000 trẻ tự kỷ, còn con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều; vì vậy, nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ em tự kỷ đang ngày càng tăng ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, một thực tế là nhiều vị phụ huynh và một bộ phận xã hội vẫn chưa có cái nhìn đúng đắn, đầy đủ và có cơ sở khoa học về trẻ tự kỷ và các phương thức chăm sóc và hướng dẫn các em. Môi trường học tập và giáo dục dành cho trẻ tự kỷ vẫn còn rất thiếu thốn; kỹ năng của cán bộ, giáo viên hỗ trợ các em còn hạn chế so với thế giới. Thậm chí, chúng ta chưa có tài liệu hướng dẫn quốc gia về chăm sóc toàn diện cho trẻ tự kỷ. Dẫn đến việc hỗ trợ phát triển và giúp các em hòa nhập cộng đồng còn nhiều khó khăn và các phụ huynh có con là trẻ tự kỷ phải trải qua nhiều đau khổ và lúng túng khi tìm những phương pháp giáo dục hợp lý cho con mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước