Kinh nghiệm lấy học bổng quốc tế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/02/2019 12:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều học sinh tự lập chủ động tìm kiếm các học bổng quốc tế.

Vào dịp Tết cổ truyền có rất nhiều du học sinh từ các nước trở về quê hương để đón Tết cùng gia đình. Những năm gần đây, số lượng học sinh Việt Nam đi du học nước ngoài tăng lên nhanh chóng. Việc tìm kiếm được học bổng du học sẽ giúp các em có sự hỗ trợ tài chính tốt, đồng thời giúp các em thực hiện được ước mơ hội nhập quốc tế về giáo dục.

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, hiện Việt Nam có khoảng 150.000 người đang học tập tại nước ngoài, trong đó có 90% du học sinh đi học bằng nguồn kinh phí tự túc, số còn lại đi theo các nguồn học bổng ngân sách Nhà nước và học bổng hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam với một số nước.

Số lượng du học sinh đi học đông nhất ở Nhật Bản, sau đó là Australia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Liên bang Nga.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với em Phạm Nhật Thái Anh (học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội ) - người có nhiều kinh nghiệm săn các học bổng quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước