Người nước ngoài đánh giá cao về dịch vụ y tế Việt Nam

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 19:19 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, người Việt chi gần 2 tỷ USD ra nước ngoài chữa bệnh nhưng năm 2018, cũng có khoảng 300.000 Việt kiều và người nước ngoài chọn Việt Nam là nơi khám chữa bệnh.

Trong khoảng 300.000 Việt kiều và người nước ngoài tới Việt Nam để khám chữa bệnh, hơn 50.000 người điều trị nội trú. Thời điểm tập trung nhiều bệnh nhân nước ngoài thường vào những dịp cuối năm.

Bệnh nhân người nước ngoài và Việt kiều thường lựa chọn các dịch vụ như can thiệp tim mạch, nha khoa, ngoại khoa, ung thư và thẩm mỹ.

Cận cảnh Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam Cận cảnh Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam Việt Nam giành 2 giải xuất sắc Dự án cải tiến chất lượng bệnh viện Việt Nam giành 2 giải xuất sắc Dự án cải tiến chất lượng bệnh viện TP.HCM: Khánh thành Bệnh viện Nhi hiện đại nhất Việt Nam TP.HCM: Khánh thành Bệnh viện Nhi hiện đại nhất Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước