Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần 41 (từ ngày 8 đến 14/10), toàn tỉnh ghi nhận 652 ca sốt xuất huyết, tăng 24 ca so với tuần 40. Số mắc mới tăng từ 558 ca trong tuần 39 lên 628 ca ở tuần 40 và 652 ca trong tuần 41.
Các địa phương ghi nhận nhiều ca mắc trong tuần gồm xã Ea Tul (34 ca), phường Buôn Ma Thuột (32 ca), phường Ea Kao (30 ca), xã Cư M'gar (29 ca), xã Ea Knuếch và xã Tân Tiến (cùng 26 ca). Một số địa bàn có số mắc tăng so với tuần trước như xã Ea Knuếch, Quảng Phú và Ea Wy.
Trước diễn biến dịch, ngày 12/10, Sở Y tế Đắk Lắk ban hành công văn yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue. Theo Sở Y tế, việc triển khai tại một số địa phương còn hạn chế, tiến độ thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch chưa đáp ứng yêu cầu.
Sở Y tế đề nghị chính quyền các xã, phường rà soát nhiệm vụ đã được giao, xác định những nội dung chưa thực hiện hoặc chưa hiệu quả để kịp thời khắc phục. Các địa bàn có số mắc cao, tăng nhanh, kéo dài hoặc thuộc nhóm nguy cơ rất cao cần xây dựng phương án xử lý cụ thể, xác định rõ khu vực trọng điểm, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
Hoạt động kiểm tra phải được thực hiện trực tiếp tại thôn, buôn, tổ dân phố, hộ gia đình và khu vực nguy cơ cao; đánh giá thực chất hiệu quả triển khai, không chỉ dựa trên báo cáo. Ngành Y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát diễn biến dịch theo từng địa bàn, đánh giá kết quả xử lý ổ dịch và theo dõi sát công tác thu dung, điều trị, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng để chuyển tuyến kịp thời.
Theo BSCKII. Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương cần chủ động huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng, chống dịch, ưu tiên nguồn lực cho những nơi có số mắc cao hoặc còn ổ dịch hoạt động. Các hoạt động giám sát, xử lý ổ dịch cần được duy trì thường xuyên, liên tục nhằm hạn chế ca mắc mới và giảm nguy cơ tử vong.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng đọng nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng tránh muỗi đốt. Khi có biểu hiện nghi mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn theo dõi, điều trị kịp thời.
Bình luận (0)