Người hâm mộ tiếp tục “no nê” với concert
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thông báo đã bán hết vé cho 2 đêm diễn 17 và 18/10. Quy mô cụ thể chưa được ban tổ chức công bố nhưng ước tính mỗi đêm sẽ vẫn “giữ chuỗi” vài chục nghìn người như các concert có sự tham gia của dàn Anh tài bước ra từ chương trình truyền hình kéo dài suốt 2 năm 2024 và 2025.
Trước đó, không ít ý kiến lo ngại, với hiệu ứng có phần kém nhiệt so với mùa đầu tiên, các Anh tài K26 sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc thu hút khán giả. Quả thực, Day 1 vào 17/10 “cháy vé” khá nhanh nhưng Day 2 tốc độ "tắt đèn" ở các khu tương đối chậm hơn và phải mất tới hơn 1 tháng kể từ ngày mở bán mới chính thức hết vé.

Thông báo hết vé 2 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai vào ngày 17 và 18/10 (Ảnh: Fanpage chương trình)
Cùng ngày 17/10, không chỉ có Day 1 concert Anh trai vượt ngàn chông gai mà còn có concert Tinh hà say hi và Giữa một vạn tour cũng đã bán hết các hạng vé. Trong đó nỗ lực xây dựng chuỗi concert cá nhân của Phùng Khánh Linh rất đáng chú ý. Từ một nữ ca sĩ tài năng nhưng chưa có tệp khán giả đông đảo, Phùng Khánh Linh đã gây tiếng vang khi đưa 2 đêm diễn đầu tiên ở Nhà hát Hòa Bình tới với Giữa một vạn tour – Live Experience in Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với quy mô lớn hơn hẳn. Ngày 17/10, côt tiếp tục thực hiện phiên bản mở rộng tại Nhà thi đấu Phú Thọ tại TP Hồ Chí Minh.

Giữa một vạn tour – Live Experience in Hà Nội (Ảnh: BTC)
Trước khi tới với cao điểm giữa tháng 10, người hâm mộ ở TP Hồ Chí Minh sẽ có trải nghiệm chưa từng có với Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous. Đây là mô hình concert được xây dựng như một tổ hợp điểm đến trải nghiệm - nơi khán giả có thể dành trọn vẹn ngày cuối tuần 10/10 để hòa mình vào không gian lễ hội, khám phá những hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí đa dạng và kết nối với cộng đồng có cùng đam mê.
SOOBIN là một trong những nghệ sĩ tham gia Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous (Ảnh: BTC)
Theo Ban tổ chức, dự kiến có gần 60 nghệ sĩ bao gồm từ tân binh, nghệ sĩ indie cho đến các ngôi sao hàng đầu tham gia sự kiện với lịch trình được xây dựng gồm ba sân khấu được tổ chức nối tiếp từ sáng đến khuya. Mỗi sân khấu mang một màu sắc âm nhạc và tinh thần riêng, đồng thời được xây dựng theo sự chuyển biến tự nhiên về thời gian, cảm xúc và năng lượng của khán giả trong suốt một ngày lễ hội.
Độ nóng của chuỗi concert tháng 10 còn tiếp tục được đẩy cao với các tour diễn của những thần tượng quốc tế. Nhóm nhạc nổi tiếng một thời Michael Learn To Rock trình diễn tại Hà Nội vào 4/10, hứa hẹn làm sống lại ký ức thanh xuân của đông đảo khán giả với loạt bản hit đã hàng chục năm tuổi.
Nhưng tâm điểm chú ý thuộc về BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI diễn ra ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là tour lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách nhóm nhạc sau 9 năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất K-Pop.
Đằng sau sự bùng nổ của các concert “cháy vé”.
Đi concert, “đu idol” giờ đây đã trở thành việc quen thuộc với rất nhiều khán giả thuộc các lứa tuổi, thành phần khác nhau. Không chỉ xem, họ còn đang góp phần tạo nên “văn hóa concert” với nhiều mảng màu thú vị cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Các concert cũng được nhìn nhận là một trong những cú hích cho sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Các khán giả hào hứng chia sẻ việc săn vé thành công ở các concert (Ảnh: Hoàng Hường)

Người hâm mộ diện trang phục truyền thống của nhiều dân tộc chung tay với ban tổ chức concert Anh trai vượt ngàn chông gai lập kỷ lục Guinness “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”. (Ảnh: Hoàng Hường)
Nếu như trước đây concert được cho là phải gắn với các tên tuổi ngôi sao hàng đầu, bảo chứng việc bán vé thì giờ đây đã có sự chuyển dịch đáng chú ý khi các sự kiện chính trị xã hội, văn hóa, truyền hình với những ý tưởng tổ chức sáng tạo, hấp dẫn, bắt trúng thị hiếu, tâm lý khán giả cũng đã là động lực quan trọng để thúc đẩy sự nở rộ của các concert. Có thể thấy qua concert Tổ quốc trong tim hay V-Concert : Rạng rỡ Việt Nam với điểm tựa vững vàng từ lòng yêu nước, tinh thần tự hào về dân tộc, truyền thống, bản sắc văn hóa. Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai thì là phiên bản trình diễn nâng cấp hoành tráng của loạt tiết mục trong chương trình truyền hình thực tế.
Với sự chuyển hướng đó, tổ chức concert ở Việt Nam hứa hẹn phát triển một cách bền vững hơn, là sự lựa chọn của nhiều đơn vị sản xuất, các nghệ sĩ trong nước và cả quốc tế chứ không chỉ là hiện tượng mang tính thời điểm.
Đã có những ý kiến của các chuyên gia đặt ra vấn đề cần xây dựng những concert, những sự kiện, lễ hội âm nhạc thành các “IP văn hóa” để sự thành công không chỉ đo đếm bằng số lượng người, doanh thu, hiệu ứng nhất thời mà cả những giá trị thực sự mang lại cho sự phát triển công nghiệp văn hóa.


Các concert góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng thương hiệu cho các điểm đến và có thể kéo theo doanh thu lớn cho lưu trú, tiêu dùng, di chuyển...
Tại Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều 22/9, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, trong đó có những chương trình âm nhạc quy mô lớn. "Thực tế từ các chương trình âm nhạc lớn thời gian qua như Tổ quốc trong tim, Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy một sự kiện văn hóa có thể tạo dòng khách lớn, đồng thời kéo theo doanh thu cho lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm", đồng chí Trần Lưu Quang cho biết.
Định hướng phát triển công nghiệp văn hóa cũng kéo theo sự thay đổi trong tư duy làm concert của các đơn vị tổ chức. Chẳng hạn như Sao Concert đã có sự chuyển mình từ show diễn của các nghệ sĩ sang mô hình không gian lễ hội đa tầng, nơi âm nhạc, nghệ thuật, thời trang và phong cách sống cùng giao thoa. Sự kiện hướng đến việc kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái âm nhạc, tạo thêm cơ hội hợp tác và phát triển cho các đơn vị, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và thị trường âm nhạc Việt Nam. Mong muốn của đơn vị tổ chức là từng bước xây dựng một thương hiệu lễ hội âm nhạc quy mô lớn, được tổ chức thường niên tại TP Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – giải trí và tạo thêm những điểm hẹn âm nhạc có sức hút đối với công chúng.
Bình luận (0)